Thành phố đầu tiên của Mỹ cấm nước đóng chai

ANTĐ - Theo hãng tin BBC, lệnh cấm bán các loại nước đóng chai dưới 1 lít bắt đầu có hiệu lực tại thành phố Concord, bang Massachusetts, Mỹ. 

Đây là biện pháp đầu tiên của chính quyền thành phố này trong chiến dịch kêu gọi hạn chế tiêu thụ nước đóng chai nhằm bảo vệ môi trường sống. Người bán sẽ bị cảnh cáo nếu vi phạm lần đầu. Nếu vi phạm lần thứ hai, họ sẽ bị phạt tiền 25 USD và nếu tái phạm sẽ bị phạt 50 USD. Theo các nhà vận động, mỗi năm người Mỹ tiêu thụ 50 tỷ chai nước uống cỡ nhỏ. Trước Concord, hơn 90 trường đại học ở Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới đã hạn chế việc bán chai nước nhựa.