Thái Lan tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 7

ANTĐ - Ngày 16-4, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thái Lan Somchai Srisutthiyakorn cho biết, nước này có thể sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới vào ngày 20-7 hoặc 27-7 tới.

Nếu cuộc tổng tuyển cử mới được tổ chức vào thời gian này, Quốc hội Thái Lan dự kiến sẽ mở phiên họp đầu tiên vào tháng 9 và một chính phủ mới sẽ được thành lập vào tháng 10, ông Somchai cho biết trên trang Facebook cá nhân.

Theo ông Somchai, Ủy ban bầu cử Thái Lan có kế hoạch sẽ tổ chức cuộc họp với 70 đảng phái chính trị vào ngày 22-4 tới để lấy ý kiến về thời điểm tổ chức cuộc bầu cử mới.

Ủy ban bầu cử và Chính phủ Thái Lan có thể sẽ gặp nhau vào cuối tháng này để thảo luận về thời điểm bầu cử và Chính phủ Thái Lan có thể sẽ chọn ngày 20 hoặc 27-7, bởi cả hai ngày này đều là ngày Chủ nhật, ông cho biết.

Ông Somchai cho biết thêm rằng, nhiều biện pháp sẽ được thông qua nhằm đảm bảo việc đăng ký tranh cử của các ứng cử viên diễn ra suôn sẻ để cuộc bầu cử mới này không có lý do gì để bị hủy bỏ giống như cuộc tổng tuyển cử hôm 2-2 vừa qua.

Trong khi đó, tình hình Thái Lan vẫn tiếp tục đứng trước những phức tạp khi ngày 17-4, cả hai nhóm biểu tình chống và ủng hộ chính phủ bắt đầu hoạt động trở lại. Lực lượng chống chính phủ cho biết họ sẽ lập tức nối lại cuộc biểu tình vốn kéo dài liên tục hơn 5 tháng qua tại Bangkok.

Còn lãnh đạo Mặt trận Dân chủ chống độc tài ủng hộ chính phủ (phe Áo đỏ) cùng ngày cho biết, họ sẽ đưa những người ủng hộ vào trong nội đô Bangkok một ngày trước khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết về số phận chính trị của Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra vào cuối tháng 4.