Tàu chở dầu của Nhật Bản bị cướp biển tấn công

ANTĐ - Một chiếc tàu chở dầu của Nhật Bản trên đường từ Singapore sang Myanmar đã bị cướp biển tấn công. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng 22-4, tại vị trí cách bờ biển phía tây của Malaysia khoảng 16 hải lý. 

Nhóm cướp biển có vũ trang đã đột nhập tàu, bắt giữ 3 thủy thủ người Indonesia và lấy đi vài triệu lít dầu. Khi sự việc xảy ra, trên chiếc tàu có tổng cộng 18 thủy thủ. Truyền thông Malaysia cho biết, các thủy thủ chỉ nhận ra bị tấn công khi phát hiện 5 hoặc 6 người có súng lục và dao trên boong tàu. Nhóm cướp biển đã trói các thủy thủ, đưa hai tàu chở dầu khác tới và hút lượng lớn dầu diesel từ tàu của Nhật Bản. Sau khi nhóm cướp bỏ đi vài giờ, thủy thủ đoàn mới phát hiện ba thủy thủ bị mất tích. Cảnh sát nghi ngờ họ bị cướp biển bắt cóc. Thủy thủ trên tàu chở dầu của Nhật Bản đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Indonesia, Thái Lan, Myanmar và Ấn Độ. Hiện thông tin chi tiết về con tàu bị cướp này chưa được công bố.