Sốc: Chuyên cơ Tổng thống Putin bay sát giờ, cùng tuyến bay của MH17

ANTĐ - Các phương tiện truyền thông Nga vừa đưa một thông tin gây chấn động là chiếc chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin có cùng tuyến đường và khoảng thời gian bay kề cận với chuyến bay MH17…

Theo thông tin của kênh truyền hình Nga Russia Today, máy bay Boeing 777 thuộc chuyến bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia chở 295 người bị tên lửa phòng không bắn hạ ở Ukraine gần biên giới nước Nga có tuyến đường và thời gian bay sát với chiếc chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin.

Hiện trường bi thảm nơi máy bay rơi

Kênh truyền hình này không đưa tin chuyên cơ của ông Putin bay từ đâu đến đâu, nhưng các chuyên gia dự đoán ông Putin về nước sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 6 được tổ chức vào hôm 15-7 tại Brazil.

Nguồn tin giấu tên cho Russia Today biết: “Tôi có thể khẳng định rằng, chuyên cơ chở Tổng thống Nga và máy bay Malaysia có nhiều điểm rất tương đồng. Thứ nhất là cũng tuyến đường bay, thứ 2 là thời điểm bay qua khu vực tai nạn gần sát nhau”.

Theo số liệu điều vận bay, chiếc Boeing 777 thuộc chuyến bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia bay qua khu vực này lúc 15 giờ 44 thì chiếc chuyên cơ chở Tổng thống Nga cũng sẽ bay qua đây lúc 16 giờ 21 phút cùng ngày. 

Nguồn tin còn nhấn mạnh là không chỉ tương đồng về thời gian và tuyến đường bay, 2 chiếc máy bay này tương đối giống nhau về cả ngoại hình lẫn màu sắc. Như vậy, nếu nhìn từ xa hoặc quan sát qua màn hình radar thì khó có thể nhận ra sự khác biệt.

 

Máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines (trái) và chuyên cơ của
Tổng thống Nga Putin (phải) có màu sắc gần giống nhau, khó có thể
phân biệt bằng mắt thường hoặc qua radar

Được biết, theo kế hoạch ban đầu, chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia sẽ bay vào không phận Nga lúc 5 giờ 20 phút ngày 17-7. Tuy nhiên, khi bay cách biên giới Nga-Ukraine khoảng gần 60km, nó đã mất liên lạc và tín hiệu radar, sau đó rơi xuống đất ở khu vực Shaktarsk thuộc vùng Donetsk của Ukraine.

Hiện nay, rất nhiều phương tiện truyền thông và chuyên gia quân sự, chuyên gia hàng không đã tậm thời xác định nguyên nhân máy bay rơi là do bị bắn hạ bởi 1 hệ thống tên lửa phòng không chính quy.

Một số nguồn tin cho rằng nó bị bắn bởi hệ thống phòng không tầm trung Buk của Ukraine vì lực lượng ly khai không có các hệ thống phòng không nào có tầm bắn trên 4km, còn các quan chức Kiev thì khẳng định “phiến quân ly khai” là thủ phạm gây ra vụ tai nạn thảm khốc này.