Sau vụ lính Ukraine “đòi sân bay”, căn cứ Belbek tăng quân bảo vệ

ANTĐ - Sau vụ 300 lính Ukraine xâm nhập vào sân bay Belbek và đòi những người lính mặc quân phục Nga “trả lại nơi làm việc cho họ”, lực lượng bảo vệ ở đây được tăng cường thêm một số tay súng.

Tổng thống Nga V.Putin đã phủ nhận tin nói quân Nga đang hoạt động ở Crimea, chỉ có các lực lượng tự vệ địa phương đang bao vây các căn cứ quân sự của Ukraine tại khu vực. Ông Putin nói: “có nhiều bộ quân phục trông giống nhau”, không thể dựa vào màu áo mà khẳng định đó là quân Nga được.

Chính phủ mới ở Ukraine cáo buộc hàng ngàn quân Nga đã đổ vào Crimea mấy ngày qua, tuyên bố này được giới chức phương Tây ủng hộ. Nhưng ông Putin cho biết, đó là cuộc nổi dậy của người địa phương ở Crimea vì lo ngại chính quyền mới ở Kiev.

Lực lượng thân Nga đã giành quyền kiểm soát sân bay quân sự Belbek gần thành phố Sevastopol, tại khu tự trị Crimea. Sau đó, hơn 300 binh sỹ Ukraine xếp hàng trước cổng căn cứ và tiến vào đòi “quân Nga” cho họ trở về với công việc thường ngày của mình.

Lực lượng tăng viện mặc quân phục được cho là của Nga

Những người lính mặc quân phục Nga yêu cầu binh sĩ Ukraine ngừng tiến về phía trước nếu không họ sẽ nổ súng, một số nằm ở các vị trí phục kích còn sử dụng các loại súng máy, súng phóng lựu chĩa vào lính Ukraine. Tốp bảo vệ đã nổ nhiều phát súng cảnh cáo, buộc binh lính Ukraine phải quay trở về.

Sau vụ việc này, lực lượng bảo vệ sân bay Belbek đã được tăng cường thêm một tốp vài chục tay súng. Những người lính được bổ sung được xe vận tải chở đến, ăn mặc quân phục giống lính Nga và tất nhiên là không có phù hiệu, quân hàm chứng tỏ họ thuộc lực lượng nào.