Quốc hội Crimea bỏ phiếu nhất trí sáp nhập vào Nga

ANTĐ - Căng thẳng trên bán đảo Crimea được cho là sẽ gia tăng sau khi Quốc hội Crimea bỏ phiếu nhất trí trở thành một phần lãnh thổ của Liên bang Nga. Trong khi đó, các nhà ngoại giao Nga và phương Tây vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine.

An ninh tại Crimea hiện do các quân nhân không đeo phù hiệu đảm nhiệm

Tổ chức sớm trưng cầu dân ý

Với 78 phiếu thuận, 8 phiếu trắng và không có phiếu chống, Quốc hội nước cộng hòa tự trị Crimea ngày 6-3 đã bỏ phiếu nhất trí tách khỏi lãnh thổ Ukraine và sáp nhập vào Liên bang Nga, đồng thời lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về quy chế tự trị của bán đảo vào ngày 16-3, thay vì ngày 30-3 như thông báo trước đó. Phó Thủ tướng Crimea, Rustam Temirgaliev cho biết, trong cuộc trưng cầu dân ý này, người dân Crimea sẽ quyết định về việc Crimea vẫn thuộc Ukraine hay trở thành một phần lãnh thổ của Nga. Theo nghị sĩ Crimea, Sergey Shuvainikov, người dân Sevastopol cũng sẽ tham gia bỏ phiếu mặc dù thành phố này được hưởng quy chế đặc biệt và không thuộc Crimea.  

Sau khi quyết định sáp nhập vào Nga được công bố, hàng nghìn người dân đứng bên ngoài tòa nhà Quốc hội Crimea đã reo hò chào đón thông tin trên. Khu tự trị này hiện có 60% người sắc tộc Nga sinh sống, và từng là một phần lãnh thổ của Nga cho đến khi được sáp nhập vào Ukraine năm 1954 theo quyết định của nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev. Trong khi đó, hãng tin Ria Novosti cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp hội đồng an ninh liên bang để thảo luận về quyết định sáp nhập vào Nga của Quốc hội Crimea.

Trước đó, trong cuộc họp báo hôm 5-3, ông Putin nói rằng Nga không xem xét sáp nhập Crimea, nhưng người dân bán đảo này có thể tự quyết định tương lai của họ. Chủ tịch Quốc hội Crimea, Volodymyr Konstantynov hôm 5-3 cũng cho biết, bán đảo này sẽ thiết lập các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh riêng. Trong khi đó, Chính phủ lâm thời Ukraine tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý trên là bất hợp pháp. Một tòa án ở Kiev cũng đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Crimea giữa lúc căng thẳng gia tăng tại bán đảo bên bờ Biển Đen này.

EU nhóm họp khẩn cấp

Ngày 6-3, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp khẩn cấp tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về các biện pháp trừng phạt về kinh tế và ngoại giao chống lại Nga. Chính quyền Mỹ cho biết, nước này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga trong đó có cấm cấp thị thực hay đóng băng tài sản của các quan chức Nga và các cá nhân bị cáo buộc “đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”. Giữa lúc căng thẳng tại Crimea chưa có dấu hiệu dịu bớt, tờ Hurriyet Daily News dẫn các nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chính quyền nước này đã “bật đèn xanh” cho tàu chiến hải quân Mỹ qua eo biển Bosphorus để tiến vào Biển Đen. Tuy nhiên, tờ báo này không nói rõ tên của tàu chiến này.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen cảnh báo, tổ chức này sẽ xem xét lại toàn bộ mối quan hệ hợp tác với Nga, đồng thời tạm ngừng các cuộc tiếp xúc với nước này nhằm gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Nga sẽ phải chịu hậu quả cho hành động tại Crimea. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chỉ trích hành động của NATO và Tổ chức Hợp tác an ninh và kinh tế châu Âu (OSCE) vì không giúp tạo ra môi trường đối thoại và hợp tác xây dựng để tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Hôm 5-3, ông Lavrov cũng có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Paris (Pháp) nhưng các bên không đạt được kết quả nào, mà chỉ nhất trí giải quyết vấn đề Ukraine thông qua đối thoại.