Quân li khai tuyên bố vây bắt 5.000 lính Ukraine, tịch thu nhiều khí tài

ANTĐ - Sau khi chịu đựng được những đợt tấn công của quân đội Ukraine trong suốt tháng 8 vừa qua, quân li khai vừa phản công và tuyên bố đã gài bẫy thành công 2 tiểu đoàn lớn của Kiev và tịch thu được nhiều vũ khí.

Đại diện của Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DPR) cho biết bộ chỉ huy của quân đoàn số 8, lữ đoàn súng trường cơ giới số 28 và 30, lữ đoàn không vận số 95 và các tiểu đoàn như Aidar, Donbass và Shakhtersk của quân đội Ukraine đều đang bị bao vây.

Xe tăng bị hạ bởi quân li khai miền đông

Khoảng 5.000 lính Kiev với khoảng 50 xe tăng, hơn 300 xe bọc thép và 50 bệ phóng tên lửa đang mặc kẹt trong khu vực. Thêm vào đó, 2.000 lính Kiev, cùng 30 xe tăng, 80 xe bọc thép và hơn 60 súng cối đã bị loại khỏi vòng chiến đấu ở gần Olenovskoye, lực lượng li khai cho biết.

Tuy nhiên, hội đồng An ninh quốc gia Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này và khẳng định rằng không có binh sĩ nào bị bao vây trong 3 ngày qua, quân đội Ukraine đang bảo vệ các khu vực vừa chiếm được và chuẩn bị tiếp tục phát động tấn công.

Các binh lính quân đội Ukraine bị bắt giữ bởi lực lượng li khai

Quân li khai khẳng định đã tịch thu rất nhiều vũ khí và phương tiện quân sự

Trong 2 ngày qua, quân li khai khẳng định đã chiếm được nhiều phương tiện quân sự, bao gồm 2 tiểu đoàn xe tăng, 3 khẩu đội phóng tên lửa, 3 tiểu đoàn súng đại bác và hàng loạt súng cối.

3 lữ đoàn bộ binh của lực lượng li khai, những binh lính được tuyển mộ thêm từ vùng Donbass và binh lính Ukraine muốn đổi phe sẽ được tổ chức lại để chuẩn bị quá trình phản công tiếp theo.

Quân đội DPR còn cho biết họ đã giải phóng được một số khu vực như Agronomicheskoe, Klenovka và Stroitel đang được kiểm soát bởi binh lính Ukraine.

Theo như chia sẻ của đại diện DPR, việc phản công thành công phụ thuộc nhiều vào quyết định kết hợp các đơn vị quân đội nhỏ thành một lực lượng lớn có đủ sức để tiến hành cuộc tấn công tổng lực.