Ông Maliki rút khỏi chức Thủ tướng Iraq, Mỹ tuyên bố tiếp tục không kích

ANTĐ - Ngày 14-8, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Nuri al-Maliki của Iraq đã tuyên bố sẽ không tái tranh cử nhiệm kỳ 3 và ủng hộ người vừa được chỉ định thay thế mình là Phó Chủ tịch Quốc hội Haidar al-Abadi. 

Phát biểu trên truyền hình vào cuối ngày 14-8, cùng với ông Abadi và một số thành viên Đảng Dawa của mình, ông Maliki nói: "Tôi tuyên bố rút khỏi đề cử cho vị trí này và nhường lại cho ông Abadi, để bảo vệ những lợi ích cao của đất nước, và sẽ tiếp tục là một người lính chiến đấu vì lợi ích của Iraq và của nhân dân".

Ông al-Maliki nhấn mạnh ông "không muốn trở thành nguyên nhân gây ra đổ máu tại Iraq". Đồng thời, quyết định của ông được cho là sẽ làm giảm căng thẳng chính trị tại Iraq trong bối cảnh phiến quân Hồi giáo dòng Sunni thuộc Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) đang nổi dậy mạnh mẽ và đã chiếm giữ được nhiều thành phố ở miền bắc nước này.

Theo báo chí, ông al-Maliki đã đưa ra quyết định này sau một cuộc gặp giữa ông và ông Abadi với sự trung gian hòa giải của Phó Tổng thống Iraq Khudhair al-Khuzaie và cựu Thủ tướng Ibrahim al-Jaafari, người cũng là một nhân vật đứng đầu trong Liên minh Quốc gia Iraq đầy quyền lực thuộc dòng Shiite.

Trong những ngày qua, ông al-Maliki đã phải chịu nhiều áp lực yêu cầu từ bỏ nỗ lực tiếp tục nắm quyền điều hành chính phủ khi mà các khối chính trị đều muốn có một thủ tướng mới được cả người Kurd và người Sunni chấp nhận, trong khi Mỹ và Iran cũng đã ủng hộ ông Abadi đứng ra thành lập chính phủ mới.

Ông Maliki rút khỏi chức Thủ tướng Iraq, Mỹ tuyên bố tiếp tục không kích  ảnh 1
Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki


Ngay sau tuyên bố của ông al-Maliki, Nhà Trắng đã hoan nghênh quyết định từ chức của ông để mở đường cho việc thành lập một chính phủ mới, một mục tiêu của Mỹ kể từ hồi tháng 6 khi họ bắt đầu giúp Baghdad chiến đấu chống lại lực lượng hồi giao ISIS.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố nước này sẽ tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào lực lượng ISIS ở Iraq.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục không kích để bảo vệ nhân dân và các cơ sở của chúng tôi tại Iraq. Chúng tôi đã tăng cường cung cấp hỗ trợ quân sự cho các lực lượng an ninh Iraq và người Kurd đang chiến đấu chống lại ISIS ở mặt trận”, ông Obama cho biết.

Tuần trước, Tổng thống Obama đã ra lệnh tiến hành các cuộc không kích có mục tiêu chống lại các tay súng ISIS và yêu cầu thực hiện các đợt thả dù hàng viện trợ, giúp những người Iraq bị mắc kẹt trên dãy núi Sinjar ở miền bắc nước này.