Những bức ảnh quý giá về Bác Hồ của nghệ sĩ Mai Nam

(ANTĐ) - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Mai Nam  đã từng được biết đến với những bức ảnh nổi tiếng về lứa tuổi thanh thiếu niên và chiến tranh như  "Cảnh giác", “Chạy đâu cho thoát”, “Đi trực chiến”, "ở trận địa pháo"... Nhưng ít ai biết rằng, người nghệ sĩ này còn có trong tay một bộ tư liệu ảnh quý giá - hơn 100 chiếc chụp về Bác Hồ trong 2 thập kỷ 50 và 60 của thế kỷ XX.

Những bức ảnh quý giá về Bác Hồ của nghệ sĩ Mai Nam

(ANTĐ) - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Mai Nam  đã từng được biết đến với những bức ảnh nổi tiếng về lứa tuổi thanh thiếu niên và chiến tranh như  "Cảnh giác", “Chạy đâu cho thoát”, “Đi trực chiến”, "ở trận địa pháo"... Nhưng ít ai biết rằng, người nghệ sĩ này còn có trong tay một bộ tư liệu ảnh quý giá - hơn 100 chiếc chụp về Bác Hồ trong 2 thập kỷ 50 và 60 của thế kỷ XX.

Bác Hồ và thanh niên trong ngày bầu cử Quốc hội khóa II (8-5-1960)
Bác Hồ và thanh niên trong ngày bầu cử Quốc hội khóa II (8-5-1960)

NSNA Mai Nam cho biết, ông quyết định tổ chức triển lãm Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh để bày tỏ lòng biết ơn với vị lãnh tụ kính yêu, nhân kỷ niệm  ngày sinh của Người. Ông cũng tự hào khi giới thiệu với mọi người rằng những bức ảnh này (90% là ảnh chưa công bố) được ông chụp tại Hà Nội, trong các cuộc hội nghị, đại hội của Đoàn thanh niên hoặc những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường thăm các nước xã hội chủ nghĩa và khi Người trở về, trong các cuộc đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, tại các kỳ họp Quốc hội khóa II, khóa III...

Và một điều đặc biệt, ống kính của NSNA Mai Nam luôn ghi lại những khoảnh khắc Hồ Chủ tịch vui vẻ nhất, những hình ảnh đẹp nhất của Người. Và ông cũng cảm thấy rất tiếc, vì nếu ở thời điểm đó phương tiện máy móc, kỹ thuật của ông tốt hơn, có nhiều phim hơn, ông sẽ có nhiều hơn nữa những bức ảnh chụp Bác. NSNA Mai Nam cũng bày tỏ suy nghĩ của mình - và có lẽ là suy nghĩ của tất cả các nhà nhiếp ảnh đã từng được chụp ảnh Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc: "Các nhà nhiếp ảnh đều thất bại - chụp Bác đẹp đến đâu cũng không bằng Bác ngoài đời".

Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1960 Bác Hồ vui Tết Trung thu với các cháu thiếu nhi Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1960 Bác Hồ vui Tết Trung thu với các cháu thiếu nhi
Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1960 Bác Hồ vui Tết Trung thu với các cháu thiếu nhi

NSNA Mai Nam nguyên là Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (Hội NSNAVN), Tổng Thư ký Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Với những cống hiến và đóng góp của mình, ông đã được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, Huy chương Kháng chiến hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất, Kỷ niệm chương về công tác tư tưởng của Đảng, Huy chương Vì sự nghiệp Báo chí Cách mạng Việt Nam, Huy chương Vì thế hệ trẻ Việt Nam, tước hiệu Nhà Nhiếp ảnh Danh dự (Hon. VAPA), Nhà nhiếp ảnh Xuất sắc (E. VAPA) của Hội NSNAVN. Và tháng 3 vừa qua, tại Hà Nội, một vinh dự to lớn nữa đã đến với ông - đón nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Nhiếp ảnh với các tác phẩm “Cảnh giác”, “Chạy đâu cho thoát”, “Đi trực chiến”.

Chu Thu Hảo

 Tháng Năm nhớ Bác

Tháng Năm nhớ Bác khôn nguôi

Bôn ba hải ngoại thuở thời gian truân

Ơn Người vì nước vì dân

Tài cao trí dũng trăng ngân đầy trời

Noi theo đạo đức sáng ngời

Con Rồng, cháu Lạc đời đời Bác ơi

Dâng Người đài đóa sen tươi

Hương trầm thơm ngát tỏa nơi vĩnh hằng

Ngàn năm yên nghỉ trong Lăng

Việt Nam giàu đẹp quân dân yên bình

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Tọa trên mảnh đất Ba Đình thiêng liêng.

5-2007

Trịnh Văn Kiệm