Nhật tăng cường tuần tra đối phó tàu Trung Quốc đánh bắt trái phép

ANTĐ - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) có kế hoạch tăng cường tuần tra tại vùng lãnh hải của nước này ở biển Hoa Đông, nhằm đối phó với tình trạng đánh bắt cá trái phép gia tăng. 

Tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản 

Theo đó, JCG dự định triển khai thêm 4 tàu tuần tra cỡ nhỏ trong vòng 3 năm, đồng thời cung cấp thêm một máy bay cỡ nhỏ khác cho lực lượng hiện tại gồm 4 máy bay, trong vòng 5 năm, nhằm tăng cường khả năng tuần tra liên tục 24/24h.

 Các quan chức Nhật Bản cho biết, tình trạng tàu thuyền nước ngoài đánh bắt cá trái phép trong khu vực đang tăng lên. Trong thời gian từ 1-4 đến 26-8 vừa qua, lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã xua đuổi 169 tàu nước ngoài ra khỏi vùng biển nước này trong đó phần lớn là tàu Trung Quốc.

Cũng theo JCG, tàu công vụ Trung Quốc thường xuyên xâm nhập vào vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, hiện do Nhật Bản kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.