Nhật hoàng ăn gạo từ Fukushima

ANTĐ - Ngày 28-11, đại diện Hoàng gia Nhật Bản cho biết, Nhật hoàng Akihito muốn ăn gạo được trồng ở tỉnh Fukushima, nơi xảy ra thảm họa kép động đất và sóng thần cách đây gần 3 năm (tháng 3-2011).

Vị quản gia của Hoàng gia Nhật Bản cho biết thêm, sắp tới 120 kg gạo ngon nhất được trồng tại Hirano, cách khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima khoảng chừng 20km, sẽ được chuyển đến Tokyo để dùng trong bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 81 của Nhật hoàng. Ông cho biết, chính Nhật hoàng Akihito đã đề nghị được dùng gạo được trồng tại nơi mà hầu như nền nông nghiệp đã bị bỏ hoang sau gần 3 năm xảy ra thảm họa không chỉ trong bữa tiệc sinh nhật tới mà cả trong bữa ăn thường ngày. “Chúng tôi muốn được ăn những hạt gạo được trồng từ những nỗ lực đáng khâm phục của người dân ở đó”, Nhật hoàng Akihito nói.