Nhật, EU tăng cường trừng phạt Nga, Mỹ lôi kéo Hàn Quốc tham gia

ANTĐ - Theo thông tin mới nhất, EU đã quyết định bổ sung thêm 4 doanh nhân và 4 đơn vị pháp lý Nga vào danh sách trừng phạt mới của mình, do những căng thẳng mới phát sinh sau vụ MH17.

Đại diện thường trực các nước EU hôm 29-7 đã đồng ý sửa đổi danh sách trừng phạt Nga liên quan đến tình hình Ukraine, bổ sung 4 doanh nhân và 4 đơn vị pháp lý Nga vào số đối tượng cấm vận, trong đó có một ngân hàng.

Được biết, 4 doanh nhân này là những người được cho là có quan hệ gần gũi với ban lãnh đạo Nga. Các quan chức EU cáo buộc họ hưởng lợi từ việc Crimea sáp nhập với Nga và “có vai trò tích cực” làm gia tăng tình hình bất ổn ở khu vực phía đông Ukraine.

Những đối tượng trong danh sách cấm vận sẽ bị cấm nhập cảnh vào EU, tài sản của họ trên lãnh thổ Liên minh châu Âu cũng sẽ bị đóng băng. Danh sách bổ sung cụ thể sẽ được công bố vào tối ngày 30-7.

Ngoài ra, vào ngày 29-7, cuộc họp của Ủy ban Đại diện thường trực EU (Coreper) cũng đã thảo luận thêm về những biện pháp trừng phạt Nga do tình hình ở Ukraine, liên quan đến các lĩnh vực như tiếp cận thị trường vốn, quốc phòng, các mặt hàng với mục tiêu sử dụng kép, xuất khẩu công nghệ năng lượng.

EU tăng cường lệnh cấm vận Nga trong bối cảnh Mỹ đang cố gắng thuyết phục Hàn Quốc tham gia các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Ngoài ra, Nhật Bản cũng vừa đưa ra các biện pháp cấm vận với Nga xoay quang căng thẳng ở Ukraine và vụ chuyến bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi.

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc ngày 29-7 cho biết, đại diện văn phòng Kinh tế và kinh doanh Bộ Ngoại giao Mỹ là Peter Harrell đã đến thăm Seoul để cố gắng thuyết phục chính phủ nước này áp đặt biện pháp trừng phạt chống lại Nga sau khi những tranh cãi về vụ MH17 vẫn đang căng thẳng.

Nhật, EU tăng cường trừng phạt Nga, Mỹ lôi kéo Hàn Quốc tham gia ảnh 1

Hệ thống tên lửa Buk bị nghi ngờ là "thủ phạm" gây nên thảm họa của MH17

"Washington muốn chúng ta tham gia một phần biện pháp trừng phạt chống lại Nga, hoặc ít nhất là kiềm chế việc tăng cường hợp tác với Nga” - tờ báo dẫn lời một quan chức Hàn Quốc giấu tên và cho biết, ông P.Harrell chính là người phụ trách các vấn đề liên quan đến những biện pháp trừng phạt.

Tuần trước, Đại sứ Hàn Quốc ở Nga là Wi Son Lac cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Interfax là Seoul không có kế hoạch áp dụng bất kỳ biện pháp trừng phạt chống lại Moscow như các nước phương Tây. Tuy nhiên, ông thừa nhận là các áp đặt bởi Mỹ và EU đối với Nga có thể ảnh hưởng tới hợp tác kinh tế của Nga và Hàn Quốc.

Được biết, hôm 28-7, chính phủ Nhật Bản đã thông báo lệnh trừng phạt mới chống Nga vì tình hình ở Ukraine. Tokyo tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga do sự rối ren của tình hình Ukraine và kêu gọi các nước G7 nên nhanh chóng điều tra vụ máy bay Malaysia MH17 bị rơi tại miền đông Ukraine.

Chính phủ nước này tuyên bố, tất cả các tài khoản ở Nhật Bản của các cá nhân và tổ chức có liên quan trực tiếp đến hành động sáp nhập Crimea và tình hình bất ổn ở Ukraine, sẽ bị đóng băng hoàn toàn. Tokyo cũng làm theo quyết định của ngân hàng Xây dựng và phát triển châu Âu, đóng băng các quỹ dự án ở Nga và hạn chế hàng nhập khẩu từ Crimea,

Hãng tin Kyodo News trích lời người đại diện chính phủ Nhật, Yoshihide Suga cho biết, những biện pháp bổ sung trừng phạt sẽ được nội các nước này sớm chấp thuận. “Sau khi bàn bạc với các đối tác G7 và Liên Hợp Quốc, chúng tôi đã đi đến quyết định này, dựa trên rất nhiều yếu tố, bao gồm cả khả năng lớn máy bay MH17 bị bắn rơi”, ông Suga cho biết.