Nga trình dữ liệu giám sát khu vực MH17 rơi lên Liên Hợp Quốc, OSCE

ANTĐ - Ngày 30-7, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho biết, nước này đã đệ trình lên Liên Hợp Quốc và Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) dữ liệu giám sát khu vực mục tiêu trên khu vực hiện trường chiếc máy bay MH17 của Malaysia bị rơi tại Ukraine.

Phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Churkin cho biết: "Chúng tôi đã gửi đến các tổ chức quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc và OSCE, dữ liệu giám sát khu vực mục tiêu trên khu vực hiện trường máy bay rơi. Chúng tôi hy vọng các nước khác hành động cụ thể và mang tính xây dựng thay vì tuyên truyền những lời cáo buộc và ám chỉ vô căn cứ".

Theo nhà ngoại giao này, các chuyên gia Nga bắt đầu làm việc tại hiện trường vụ máy bay rơi ngay sau khi nhận được yêu cầu từ phía Hà Lan, nước đứng đầu cuộc điều tra quốc tế về nguyên nhân dẫn đến thảm kịch trên.

Cũng tại phiên họp Hội đồng Bảo an này, ông Churkin còn tố cáo Ukraine đã “vi phạm ngay lập tức” cam kết chấm dứt các hoạt động quân sự của họ tại khu vực xung quanh hiện trường máy bay MH17 rơi.

Nga trình dữ liệu giám sát khu vực MH17 rơi lên Liên Hợp Quốc, OSCE ảnh 1
Hiện trường vụ máy bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ tại Ukraine

Hôm 28-7, Nga "đã đề xuất một tuyên bố báo chí đơn giản và rõ ràng" của Hội đồng Bảo an nhằm tăng cường sự tuân thủ Nghị quyết 2166, yêu cầu chấm dứt các hoạt động quân sự xung quanh hiện trường máy bay rơi.

Tuy nhiên, Đại sứ Nga cho rằng tuyên bố báo chí do Nga đề xuất đã bị cản trở một cách thô thiển bởi một số thành viên Hội đồng Bảo an, những nước mà ông cho là "không quan tâm đến việc thực hiện đầy đủ Nghị quyết 2166".

Trước đó trong ngày 30-7, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi "tất cả các bên ngay lập tức chấm dứt các hành động thù địch ở xung quanh hiện trường vụ tai nạn để cho phép các nhóm chuyên gia quốc tế tiếp cận hiện trường".