Nga tố Ukraine xâm phạm khu vực 40km quanh nơi MH17 bị bắn hạ

ANTĐ - Hôm 28/7, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vitaly Churkin cho biết quân đội Ukraine đã vi phạm Nghị quyết 2166 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khi vẫn tiếp tục hoạt động trong khu vực 40km xung quanh địa điểm tai nạn MH17.

Trong tuyên bố của mình, ông Churkin đã đưa ra lời kêu gọi đảm bảo an ninh cho các nhà điều tra quốc tế và chấm dứt ngay lập tức các cuộc giao tranh trong khu vực của vụ tai nạn. "Tổng thống Petro Poroshenko đã hứa không có hoạt động của quân đội Ukraine trong một bán kính 40km xung quanh hiện trường, thế nhưng điều đó vẫn đang tiếp tục, các cuộc đụng độ đã khiến các nhà điều tra quốc tế khó lòng tiếp cận vào địa điểm”, ông Churkin lưu ý.

Đại diện của Nga tại LHQ ông Vitaly Churkin

Ông cũng nói thêm điều này cực kỳ đáng lo ngại khi một số quan chức an ninh Ukraine đã nói rằng đó là hoạt động để tiếp quản các căn cứ quân sự của nước này. “Chính phủ Ukraine đã vi phạm trực tiếp Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đi ngược lại với những gì ông Poroshenko đã hứa”, đại diện của Nga tại LHQ cho biết.

Mặt khác ông Churkin cũng trích dẫn một thỏa thuận của các Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan, Úc và Tổng thống Ukraine về việc đảm bảo điều kiện an ninh cho các nhà điều tra quốc tế làm việc tại địa điểm tai nạn, ông nói rằng thỏa thuận này chỉ đạt được khi ông Poroshenko chấm dứt hoạt động của quân chính phủ tại khu vực Donetsk. Nếu tuân thủ đúng lệnh ngừng bắn mới, các giai đoạn điều tra vụ MH17 sẽ được tiến hành nhanh chóng hơn.

Trước đó, quân đội Ukraine và lực lượng dân quân ở phía đông đất nước đã nhất trí một lệnh ngừng bắn trong khu vực 40 km xung quanh chỗ tai nạn để cung cấp quyền tiếp cận vào khu vực tai nạn máy bay Malaysia Boeing 777 cho các nhà điều tra quốc tế.

Bất chấp lệnh ngừng bắn, hôm 27/7, quân chính phủ đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công vào các thành phố nằm trong phạm vi ngừng bắn gần khu vực Donetsk, phá hủy nhiều tòa nhà chính trị và khu dân cư làm nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương. Trước tình hình chiến đấu căng thẳng ở Ukraine, một số nhà điều tra Hà Lan đã quyết định tạm hủy bỏ chuyến đi đến hiện trường tai nạn vì vấn đề lo ngại an ninh.