Nga mở hành lang nhân đạo cho lính Ukraine

ANTĐ - Hãng tin hãng RIA Novosti hôm 28/7 đưa tin, bộ đội biên phòng Nga đã một lần nữa mở hành lang nhân đạo cho binh lính Ukraine để điều trị cho những người bị thương, thu hồi thi thể binh sĩ thiệt mạng, trong các vụ đụng độ của quân nổi dậy và lực lượng chính phủ ở khu vực gần biên giới Nga.

RIA trích dẫn lời đại diện khu vực Rostov, ông Vasily Malaev cho biết:  "6 người bị thương và 4 binh sĩ người Ukraine thiệt mạng đã được vận chuyển đến các trạm kiểm soát của Nga ở Novoshakhtinsk”.

Bộ đội biên phòng Nga vận chuyển binh sĩ Ukraine bị thương

Chính quyền tại Kiev cũng yêu cầu hỗ trợ việc chuyển giao các binh sĩ bị thương và thiệt mạng của Ukraine về nước thông qua khu vực Rostov, đồng thời gửi một số nhân viên y tế đến hỗ trợ chăm sóc cho binh sĩ bị thương nước này ở các trạm kiểm soát gần biên giới Nga.

Đây không phải là hành lang nhân đạo đầu tiên của bộ đội biên phòng Rostov tổ chức cho Ukraine. Trước đó ngày 26/7, 5 lính Ukraine bị thương điều trị tại Nga trong thời gian qua đã được chuyển về nước tại sân bay phía nam Rotov của Nga. Máy bay Antonov An-26 mang theo 5 lính Ukraine bị thương cất cánh lúc 1:55 pm (giờ Moscow) và hướng đến thành phố Nikolayev, miền nam Ukraine.  

Đó là chuyến bay thứ hai chở lính Ukraine bị thương về nước sau khi chuyến bay đầu tiên đã bàn giao 18 người bị thương vào 24-7.