Mỹ điều thêm chiến hạm đến biển Đen, Ukraine nối lại chiến dịch trấn áp

ANTĐ - Bộ phận báo chí của hải quân Mỹ thông báo, ngày 23-4, thêm một tàu hộ vệ nữa đã được hải quân Mỹ điều động tiến vào biển Đen. Trong khi đó, chính phủ Ukraine cũng nối lại chiến dịch trấn áp biểu tình ở phía đông.

Thông cáo cho biết, tàu hộ vệ tên lửa FFG-50 USS Taylor đã tiến vào biển Đen vào ngày hôm nay (23/4). "Sứ mệnh của con tàu là phô trương với các nước đồng minh trong NATO về cố gắng của Hoa Kỳ hiệp lực với liên minh theo đuổi những mục tiêu chung trong khu vực" - thông cáo nêu rõ.

Kênh truyền hình "Nước Nga-24" cho biết, ngày 10-4 đã có khu trục hạm Mỹ là chiếc DDG-75 USS Donald Cook đến biển Đen. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã phê phán sự hiện diện kéo dài của tàu chiến Mỹ ở vùng biển này.

Ông lưu ý rằng, tàu của các quốc gia không có bờ biển trong vùng này khi hiện diện tại đó cần tuân theo sự chi phối của Công ước quốc tế Montreux, với hạn chế về thời gian và trọng tải. Nếu bất chấp những luật lệ quốc tế, Mỹ sẽ phải gánh chịu trách nhiệm.

Tàu hộ vệ tên lửa FFG-50 USS Taylor 

Tàu hộ vệ tên lửa Mỹ đến biển Đen trong bối cảnh Tổng thống tạm quyền Ukraine Aleksandr Turchynov đã ra lệnh khôi phục chiến dịch đặc biệt ở miền đông đất nước. Điều này làm dấy lên quan ngại là Mỹ ngấm ngầm ủng hộ Kiev trấn áp biểu tình ở phía đông nước này.

Trước đó, Ukraine đã công bố lệnh ngừng bắn nhân lễ Phục Sinh 20-4, nhưng nó đã bị vi phạm do cuộc tấn công vào trạm kiểm soát của dân quân chống chính phủ ở thành phố Slavyansk, tỉnh Donetsk làm 5 người chết. 2 kẻ tấn công bị tiêu diệt đã được xác định là thành viên phong trào "Khu vực cánh hữu" (Pravyi Sector).

Trong thời gian này tại thành phố Slovyansk đã có cuộc tấn công máy bay An-30 của không quân Ukraine. Súng nổ và mấy viên đạn đã bắn trúng máy bay nhưng không có thương vong xảy ra.