Mỹ chưa tính đến hành động quân sự, nhưng tiếp tục trừng phạt Nga

ANTĐ - Ngày 28-8, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, nước này không có kế hoạch sử dụng hành động quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine và không tìm cách đối đầu quân sự với Nga. 

"Chúng tôi sẽ không sử dụng hành động quân sự để giải quyết vấn đề Ukraine và cũng không muốn đối đầu quân sự với Nga”, Tổng thống Obama nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Ông Obama cũng cho biết, ông vừa có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel về tình tại Ukraine, sau khi Kiev và phương Tây cáo buộc Moscow tiến hành một cuộc xâm nhập mới vào miền đông Ukraine.

“Chúng tôi thống nhất rằng, nếu từng có bất kỳ nghi ngờ nào, Nga phải chịu trách nhiệm về bạo lực tại miền đông Ukraine. Bạo lực do Nga kích động. Lực lượng ly khai do Nga huấn luyện. Họ được trang bị vũ khí của Nga. Họ được Nga tài trợ”, ông Obama tuyên bố.

Mỹ chưa tính đến hành động quân sự, nhưng tiếp tục trừng phạt Nga ảnh 1
Đoàn xe bọc thép Ukraine triển khai tại miền đông 


Trước đó trong ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng, quân đội Nga đã tiến vào Ukraine và NATO đã công bố những hình ảnh cho thấy, pháo binh của Nga đã hiện diện trên lãnh thổ Ukraine. NATO còn cho rằng có khoảng hơn 1.000 binh lính Nga hiện đang hoạt động trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, Nga tiếp tục phủ nhận các cáo buộc này.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Obama và Thủ tướng Merkel đã thống nhất rằng, Mỹ và Liên minh châu Âu cần xem xét áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, do có liên quan đến tình hình tại Ukraine, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Theo tuyên bố, cả hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ quan ngại về những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột này.

Ông Obama còn cho biết thêm rằng, hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Anh vào tháng tới sẽ tập trung vào “các biện pháp bổ sung” để đảm bảo sự sẵn sàng của liên minh này cho “bất kỳ thách thức nào”, và rằng ông sẽ tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với Ukraine, khi ông đón tiếp Tổng thống Petro Poroshenko tại Nhà Trắng vào tháng 9-2014.