Miền Đông Ukraine lại rung chuyển vì đạn pháo

ANTĐ - Ngày 21-7, chiến sự căng thẳng lại tiếp diễn tại miền Đông Ukraine. Những trận pháo kích dữ dội làm rung chuyển khu vực xung quanh nhà ga xe lửa ở trung tâm thành phố Donetsk - thành trì của lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. 

Các tay súng đã phong tỏa các tuyến đường ở khu vực giáp ranh thành phố, trong khi người dân hoảng loạn tháo chạy khỏi khu vực giao tranh. Đây là cuộc đụng độ đầu tiên ở khu vực này, kể từ khi máy bay MH17 bị bắn hạ. 

Ông Sergei Kavtaradze, một quan chức của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, có ít nhất 4 xe tăng và xe bọc thép tìm cách xông vào thành phố Donetsk. Về phần mình, Phát ngôn viên quân sự Ukraine, ông  Vladyslav Seleznyov cho biết: “Giai đoạn tiếp theo của các hoạt động chống khủng bố đang được tiếp tục. Chúng tôi sẽ không công bố bất kỳ điều gì về hoạt động chuyển quân của chính phủ”.