Phát hiện xác máy bay MD83 của Algerie chở 119 người đâm xuống đất ở Mali

ANTĐ - Hãng Air Algerie, đưa ra tuyên bố mới nhất và xác nhận chiếc Boeing MD-83 chở 119 người đã đâm xuống khu vực Tilemsi, đông bắc Mali trong điều kiện có giông bão. 

Ngày 24-7, một chiếc máy bay chở khách tầm trung MD83 của Hãng hàng không Algerie chở theo 119 người đã mất liên lạc khi bay qua bầu trời Mali, quốc gia Trung Phi đang xảy ra nội chiến. 

Theo tin mới nhất, trang web của hãng hàng không Air Algerie đã thông báo 2 chiến đấu cơ của Pháp đã phát hiện mảnh vỡ của chiếc phi cơ MD83 gặp nạn chiều 24-7.

Trước đó, Hãng Air Algerie xác nhận chiếc Boeing MD-83 chở 119 người đã đâm xuống khu vực Tilemsi, đông bắc Mali trong điều kiện có giông bão. 

Tài khoản của hãng Air Algerie chia sẻ trên Twitter rằng chiếc AH5017 đã rơi ở Tilemsi, cách Gao 70 km về phía đông bắc. Trong khi Fox News dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Pháp cũng cho biết máy bay rơi xuống gần Gao và 2 chiến đấu cơ Pháp tham gia tìm kiếm, vừa phát hiện xác máy bay tại vùng hẻo lánh.

Cụ thể, Không quân Pháp đồn trú tại Mali phát hiện mảnh vỡ của AH5017 ở khu vực giữa Gao và Kidal - vùng sa mạc rất khó tiếp cận. Hiện tại, các đội cứu hộ từ Gao vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường.

Gao chính là khu vực không phận mà đài kiểm soát không lưu đã liên lạc lần cuối cùng với chiếc Boeing MD-83. Thông tin này trùng với nhận định của lực lượng Liên Hợp Quốc tại Mali cho rằng, máy bay có thể đã lao xuống vị trí nằm giữa Gao và Tessalit. Chỉ huy lực lượng này là tướng Koko Essien cho biết thêm đây là khu vực rộng và ít có dân cư.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng đưa ra nhận định máy bay có thể đã rơi xuống miền bắc Mali. Pháp đang điều hai máy bay chiến đấu Mirage 2000 cùng các phi cơ của Niger tập trung tìm kiếm ở khu vực rộng quanh Gao nhưng chưa tìm thấy dấu vết của AH5017. Trước đó, nhiều hãng tin quốc tế đưa tin máy bay của Algerie đã bị rơi xuống vị trí cách thành phố Niamey, thủ đô Niger, khoảng 482 km trong tình trạng thời tiết xấu.

Trước đó, theo THX, nguồn tin giấu tên cho biết, chiến dịch tìm kiếm đường không này tập trung vào các khu vực xa mạc ở gần biên giới giữa Mali và Nigeria, và cho biết thêm rằng giới chức Algerie đã yêu cầu sự hỗ trợ từ chính phủ Mali và Nigeria.

Thủ tướng Algerie Abdelmalek Sellal cho biết, chiếc máy bay mang số hiệu AH5017 này đã biến mất trên bầu trời khu vực Gao ở miền Bắc Mali, cách biên giới Algeria khoảng 500km.

Theo tuyên bố mới nhất từ Hãng hàng không Algerie, trên máy bay mất tích này có 112 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn, thay vì 110 hành khách và 6 phi hành đoàn như công bố trước đó). Hãng cũng xác nhận chiếc máy bay mất tích được thuê của công ty Swiftair của Tây Ban Nha.

Máy bay MD83 của hãng hàng không Swiftair

Trong khi đó, đại diện Hãng hàng không Algerie cho biết, khoảng 50 công dân Pháp có mặt trên chiếc máy bay chở khách MD83 hãng bị mất tích khi đang trên đường từ Burkina Faso về thủ đô Algiers.

Chiếc máy bay hành khách mang số hiệu AH5017 đã mất liên lạc đúng 50 phút, sau khi cất cánh từ thủ đô Ouagadougou của nước Burkina Faso ở Tây Phi và đang trên đường trở về thủ đô Algiers.

“Liên lạc radar cuối cùng với máy bay diễn ra lúc 01h55 GMT khi đang bay trên bầu trời khu vực Gao của Mali”, Hãng hàng không Algerie cho biết. Chuyến bay AH5017 đã cất cánh từ Burkina Faso lúc 01h17 GMT (08h17 giờ Việt Nam) lên đường về Algiers và thời gian dự kiến hạ cánh lúc 05h10 GMT.

Danh sách hành khách trên máy bay do Air Algerie cung cấp bao gồm 50 công dân Pháp, 24 người Burkina Faso, 8 người Libăng, 4 người Algerie, 2 người Luxembourg, trong khi Bỉ, Thụy Sĩ, Nigeria, Cameroon, Ukraine và Romania mỗi nước có một công dân... Tổ bay gồm 2 phi công và 4 tiếp viên đều là người Tây Ban Nha.

Theo Hãng hàng không Algeria, chiếc máy bay hành khách này mang số hiệu AH5017 đã mất liên lạc đúng 50 phút sau khi cất cánh từ thủ đô Ouagadougou của nước Burkina Faso ở Tây Phi và đang trên đường trở về thủ đô Algiers.

Một phi cơ của hãng hàng không Air Algerie. Ảnh: plane-mad.com.

Trong khi đó, Hãng hàng không Swiftair của Tây Ban Nha, chủ sở hữu máy bay, cho biết, chiếc chiếc MD83 này, do Hãng hàng không Algeria thuê, đã cất cánh tứ Burkina Faso lúc 01h17 GMT (08h17 giờ Việt Nam) lên đường về Algiers và thời gian dự kiến hạ cánh lúc 05h10 GMT, nhưng đã không đến được nơi đến. Đến nay, vẫn chưa liên lạc được với máy bay. 

Hãng hàng không Algeria cho biết thêm, chuyến bay AH5017 chở theo 110 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, bao gồm 2 phi công và 4 tiếp viên. Hàng tuần, hãng khai thác 4 chuyến trên lộ trình kéo dài 4 giờ này. Hiện, hãng hàng không này đã triển khai công tác tìm kiếm máy bay.

Đồ họa đường bay dự kiến của chuyến AH5017 
Phát hiện xác máy bay MD83 của Algerie chở 119 người đâm xuống đất ở Mali ảnh 4
Chuyến AH5017 đang bay từ Ouagadougou (Burkina Faso) đến Algiers (Algerie), bị mất liên lạc lúc 1h55 GMT trên bầu trời khu vực Gao ở Mali. Đồ họa: BBC.

Đây là lộ trình bay qua Mali, quốc gia mà lực lượng hồi giáo nổi dậy đã giành quyền kiểm soát khu vực miền bắc sau cuộc đảo chính quân sự năm 2012. Các nguồn tin cho biết, máy bay mất tích khi đang bay trên bầu trời thuộc không phận Mali, chuẩn bị đi vào biên giới Algeria.

MD83 là biến thể của dòng máy bay chở khách tầm trung McDonnell Douglas MD-80, 2 động cơ. Máy bay có thể chở được từ 130 đến 172 người, tùy thuộc vào từng biến thể.  

Air Algerie được thành lập tháng 3/1947 là hãng hàng không quốc gia của Algerie. Hãng cung cấp các chuyến bay theo lịch trình tới 69 điểm đến tại 28 quốc gia ở châu Âu, Bắc Mỹ, châu Phi và châu Á. Đội bay của hãng hàng không khu vực Bắc Phi này có tổng cộng 43 chiếc máy bay các loại.

Một trong những tai nạn hàng không tồi tệ nhất của Algeria xảy ra hồi tháng 2, khi một máy bay quân sự C-130 chở 78 người gặp nạn ở vùng núi đông bắc, làm hơn 70 người thiệt mạng.