Malaysia miễn cưỡng công bố báo cáo về máy bay MH370 bị mất tích?

ANTĐ - Đối mặt với sự giận dữ từ gia đình hành khách trên chuyến bay MH370, Thủ tướng Malaysia hôm qua 24-4 cho biết, chính phủ sẽ công bố báo cáo sơ bộ về sự việc máy bay MH370 mất tích vào tuần tới.

Thủ tướng Malaysia tuyên bố sẽ công khai báo cáo về vụ máy bay MH370 mất tích

Trong một chương trình truyền hình độc quyền, ông Najib Razak, Thủ tướng Malaysia nói với CNN: "Tôi đã chỉ đạo một nhóm điều tra nội bộ bao gồm các chuyên gia để xem xét báo cáo và khả năng trong tuần tới, chúng tôi sẽ công bố báo cáo về vụ việc máy bay MH370 mất tích". 

Ông Najib Razak cũng yêu cầu nhóm điều tra nội bộ xem xét những thông tin khác có thể được phát hành công khai vào tuần tới. Báo cáo sẽ được gửi đến Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cơ quan của Liên Hợp Quốc, tuy nhiên báo cáo này sẽ chưa được cung cấp chính thức cho công chúng.

ICAO nói với CNN về một đề nghị trong báo cáo: Malaysia cho biết ngành hàng không thế giới cần phải theo dõi thời gian thực của máy bay MH370. Đó là khuyến cáo tương tự được đưa ra sau khi chuyến bay Air France 447 gặp thảm họa năm 2009.

Ý kiến ​​của Thủ tướng Chính phủ không thuyết phục Sarah Bajc - một hành khách trên máy bay. Cô buộc tội ông Najib trốn tránh trách nhiệm và làm chệch hướng trong cuộc phỏng vấn với CNN: "Tôi rất kinh ngạc bởi sự thay đổi mới này mà Thủ tướng Chính phủ đang làm, ông ta đang thực hiện một kịch bản đã được lên kế hoạch sẵn, nhà chức trách Malaysia cần phải có hành động thiết thực với các gia đình nạn nhân và trả lời các câu hỏi của họ trong cuộc họp giao ban tới”.

"Hành động hơn lời nói, các cuộc họp giao ban là một trò đùa, mức độ kiên nhẫn của các gia đình hành khách là có hạn", cô nói thêm.

Malaysia đã khẳng định không hề che giấu điều gì và đang làm hết sức để tìm câu trả lời thỏa đáng cho gia đình các nạn nhân. Trong khi đó, một ủy ban đại diện cho một số các gia đình Trung Quốc đã đăng 26 câu hỏi trên trang web truyền thông xã hội Trung Quốc Weibo để gây áp lực giải quyết vấn đề đối với Malaysia.