Lực lượng ly khai tiêu diệt hàng loạt trang bị, vũ khí của quân đội Ukraine

ANTĐ - Hôm nay (28-8) CyberBerkut, nhóm hacker ẩn danh đã công bố một số dữ liệu mà họ hack được của quân đội Ukraine. Dữ liệu cho thấy những tổn thất nghiêm trọng mà chính quyền Kiev phải gánh chịu trong hoạt động quân sự tại miền đông Ukraine.
Lực lượng ly khai tiêu diệt hàng loạt trang bị, vũ khí của quân đội Ukraine ảnh 1

Khủng hoảng đang ngày càng tăng cao tại miền đông Ukraine

Theo số liệu của các hacker đưa ra, chỉ trong vòng 1 tuần, từ ngày 16 đến 23-8, lực lượng ly khai Donesk và Lugansk đã thu giữ 14 xe tăng T-64, 25 xe chiến đấu bộ binh, 18 xe bọc thép, 1 xe trinh sát bọc thép và 1 xe tuần tra, nhiều hệ thống phóng tên lửa Uragan, 2 khẩu súng pháo tự hành Gvozdika, 4 pháo D-30, 4 súng cối, một hệ thống phòng không ZU-23-2 và 33 xe vận tải.

Ước tính, kể từ 20-6 tới 23-8, trong khu vực Donesk và Lugansk, lực lượng lý khai đã thu giữ 79 xe tăng  T-64 xe tăng, 94 xe chiến đấu bộ binh, 57 xe bọc thép và 24 hệ thống phóng tên lửa Grad.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Itar-tass vẫn chứa có xác nhận thông tin chính thức nào từ các nguồn khác.

Trước đó, phe ly khai cho biết, ngày 24 và 25-8 họ đã thực hiện cuộc phản công tại Donesk, vây chặt 3 nhóm lớn quân đội Ukraine. Các chiến binh đã chặn hơn 7.000 quân chính phủ, thu giữ hơn 400 xe thiết giáp. Lực lượng ủng hộ Kiev đã bị mắc kẹt, bao gồm hơn 40 xe tăng, 100 xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép, khoảng 50 hệ thống phóng tên lửa Grad và Uragan.

Ngày 26-8, phát ngôn viên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine cho biết, lực lượng ly khai đang tăng cường chiến đấu tại mặt trận miền đông Ukraine.