Chánh án Tòa Tối cao Trung Quốc:

Không cho phép bất kỳ đảng viên nào đứng trên pháp luật

ANTĐ - Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 27-8 dẫn lời một quan chức đứng đầu ngành tòa án nước này cho biết, việc điều tra hành vi tham nhũng đối với Chu Vĩnh Khang, cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị  của Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định không cho phép bất cứ đảng viên nào đứng trên pháp luật.

Theo đó, ông Chu Cường, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc khẳng định: Ở Trung Quốc sẽ không cho phép tồn tại một sức mạnh quyền lực nào ngoài khuôn khổ hệ thống pháp luật. Mọi đảng viên sẽ không bao giờ được phép đứng ngoài kỷ luật của đảng và luật pháp của nhà nước”. Ngoài ra, ông Chu Cường cũng đưa ra ý kiến góp ý về việc xây dựng đảng và giáo dục tư cách đảng viên là “các cán bộ lãnh đạo bất kể nắm giữ vị trí nào trong đảng cũng phải hạn chế tiệc tùng và thường xuyên được giáo dục tư tưởng và giám sát bởi các tổ chức đảng”. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành tòa án Trung Quốc cũng thẳng thắn nhận định về những khó khăn của ngành “tình hình vẫn khá ảm đạm và vẫn còn nhiều nhiệm vụ khó khăn trong cuộc chiến chống tham nhũng cũng như làm trong sạch đội ngũ cán bộ trong chính phủ”.