Iraq trước nguy cơ đảo chính

ANTĐ - Iraq có nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Ngày 11-8, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki tuyên bố trên truyền hình quốc gia rằng ông đang làm đơn kiện tổng thống vì vi hiến.

Bất chấp các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra ở khu vực miền bắc Iraq, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cáo buộc Tổng thống mới đắc cử Fuad Masum đã 2 lần vi phạm hiến pháp khi mở rộng hạn chót cho các liên minh chính trị lớn nhất đề cử ứng cử viên cho vị trí thủ tướng và đã triển khai lực lượng an ninh trong nước trên khắp Thủ đô Baghdad.

Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki

Trước đó, ngày 10-8, các binh sĩ, lực lượng an ninh Iraq và xe tăng đã tràn vào Thủ đô Baghdad khi tình hình bất ổn chính trị ngày càng trầm trọng. Theo các quan chức Iraq, đã có một lượng binh sĩ đáng kể được điều tới Vùng Xanh của Baghdad, khu vực đặt các tòa nhà chính phủ, trụ sở quân đội và đại sứ quán Mỹ.