Indonesia thắt chặt an ninh, chuẩn bị nêu danh tổng thống mới

ANTĐ - Indonesia chuẩn bị nêu danh tổng thống mới sau một cuộc bầu cử gây tranh cãi mà cả 2 ứng cử viên đều tuyên bố giành chiến thắng.

Việc kiểm phiếu nhanh sau cuộc bầu cử hôm 9/7 đã đưa ứng cử viên Joko Widodo lên dẫn đầu. Tuy nhiên, đối thủ Prabowo Subianto, một cựu tướng lĩnh quân đội, cho biết những cuộc kiểm phiếu khác lại cho thấy ông đã giành chiến thắng.

An ninh đã được thắt chặt cho tuyên bố sắp được đưa ra, với 250.000 sĩ quan cảnh sát được huy động trên khắp cả nước.

Ông Joko Widodo (trái) và đối thủ Prabowo Subianto (phải)

Có nhiều e sợ rằng việc công bố kết quả có thể làm bạo lực nổ ra giữa các nhóm đối lập.

Cả 2 ứng cử viên đều đã bày tỏ quan ngại về việc bỏ phiếu không đúng quy định vào 2 tuần trước, khi các là phiếu từ gần 500.000 điểm bỏ phiếu được kiểm.

250.000 nhân viên an ninh được huy động đề phòng bạo loạn xảy ra sau khi kết quả được công bố

Những điểm kiểm phiếu tin cậy đã tuyên bố ông Widodo, thường được gọi với tên Jokowi, chiến thắng với số phiếu lớn hơn 5%.

Nhiều kết quả ở cấp quận và tỉnh vừa được tiết lộ, cũng cho thấy ông Widodo là người chiến thắng với số phiếu lớn hơn từ 3 – 5% so với đối thủ.

Tuy nhiên ông Subianto cho biết, ông sẽ không chấp nhận kết quả cho đến khi cuộc điều tra gian lận được tiến hành. Ông đã kêu gọi hội đồng bầu cử trì hoãn công bố kết quả, tuy nhiên không được chấp nhận.

Tổng thống đương nhiệm Susilo Bambang Yudhoyono đã kêu gọi cả hai đảng nên tôn trọng kết quả kiểm phiếu và người dân Indonesia nên đoàn kết bất chấp kết quả bỏ phiếu ra sao.

Các ứng cử viên có 2 tuần để kiến nghị lên toà án hiến pháp sau khi kết quả chính thức được công bố.

Khoảng 130 triệu lá phiếu đã được thu nhận vào hôm 9/7 sau một chiến dịch vận động khá gấp rút.

Cuộc chạy đua tổng thống Indonesia là cuộc đấu trí giữa 2 nhà chính trị kiểu cũ và mới. Ông Widodo kêu gọi ủng hộ từ những người dân thường và không liên quan tới tầng lớp thượng lưu truyền thống.

Trong khi đó, ông Subianto, con rể của cựu tổng thống Suharto, lại đang phải đối mặt với những nghi ngại liên quan đến việc vi phạm quyền con người dưới chế độ của ông.