Hồng Kông biểu tình cáo buộc Bắc Kinh thất hứa

ANTĐ - Khoảng 4.000 người ở Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 14-9 đã mặc đồ đen tuần hành trong im lặng qua nhiều tuyến phố của đặc khu này nhằm tố cáo chính quyền Bắc Kinh đã “nuốt lời hứa” trao cho Hồng Kông quy chế dân chủ.

Tấm lụa dài 500m được khiêng dọc các con phố ở Hồng Kông

Dòng người đã khiêng một dải lụa đen dài khoảng 500m tuần hành qua các con phố ở đặc khu hành chính Hồng Kông và giơ cao những biểu ngữ cáo buộc Bắc Kinh đã phản bội lòng tin của họ. Những người biểu tình cũng kêu gọi tiến hành các hoạt động nhằm gây đình trệ Trung tâm Tài chính Hồng Kông vì không chấp nhận sự áp đặt của chính quyền Trung Quốc khi bầu ứng viên trưởng đặc khu hành chính này. Chính quyền Hồng Kông đã huy động lực lượng cảnh sát nhằm ngăn chặn những hành động bạo lực có thể xảy ra.