Hội nghị thường niên của IMF và WB tại Nhật Bản, ngân hàng Trung Quốc không tham dự

ANTĐ - Các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc sẽ không tham dự hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) được tổ chức tại Tokyo từ ngày 9 đến 14-10. Đây là diễn biến mới nhất cho thấy mối quan hệ căng thẳng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á này. 

4 ngân hàng Trung Quốc đã rút khỏi các sự kiện liên quan đến IMF và WB là Ngân hàng Thương mại và công nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc. Lý do các ngân hàng Trung Quốc không tham gia hội nghị là vì mối quan hệ căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc do tranh chấp lãnh thổ.

 Quan hệ Trung - Nhật đã trở nên xấu đi nhiều sau khi Nhật Bản hồi tháng 9-2012 đã quốc hữu hóa hòn đảo trên Biển Hoa Đông mà cả Tokyo và Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền. Nhiều hãng ô tô của Nhật Bản như Toyoto, Nissan, Honda đã giảm một nửa sản lượng ở Trung Quốc khi những tranh chấp lãnh thổ khiến doanh số bán xe ô tô Nhật Bản sụt giảm tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới này. Mối quan hệ đóng băng này không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế giữa hai nước mà giờ đã bắt đầu ảnh hưởng đến kinh tế thế giới.

Lần đầu tiên trong gần nửa thập kỷ qua, Hội nghị thường niên của IMF và WB được tổ chức tại Nhật Bản. Với hơn 20.000 người dự kiến tham dự, đây là một trong những hội nghị quốc tế lớn nhất thế giới.