Hoãn lễ hội mừng World Cup vì thảm kịch

ANTĐ - Ngày 28-1, Brazil đã tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại hộp đêm ở thành phố Santa Maria, trong khi nhà chức trách thành phố này quyết định để tang 30 ngày.

Theo số liệu mới nhất, số người thiệt mạng do vụ hỏa hoạn là 233 người.  Phần lớn những người thiệt mạng là sinh viên và chủ yếu do chết ngạt. Hiện nhà chức trách đang đặt ưu tiên hàng đầu là chăm sóc những người may mắn thoát chết,  cứu chữa những người bị bỏng nặng và động viên thân nhân những người thiệt mạng. Nhà chức trách Brazil cũng đã quyết định hủy lễ hội dự kiến được tổ chức ngày 28-1, đánh dấu còn 500 ngày trước khi quốc gia Nam Mỹ này đăng cai vòng chung kết World Cup 2014, nhằm bày tỏ sự đau buồn trước những thiệt hại lớn về người trong vụ hỏa hoạn. 

Hỏa hoạn xảy ra khi hộp đêm Kiss có khoảng 2.000 người, nguyên nhân do một ca sĩ của ban nhạc phục vụ lễ hội sinh viên đã bắn pháo hoa, mặc dù điều này bị cấm, khiến lửa bắt lên trần nhà. Theo một số nhân chứng, hộp đêm này chỉ có một lối thoát hiểm nhưng đã bị khóa để tránh tình trạng khách rời khỏi sàn nhảy mà không trả tiền và đây là lý do số lượng nạn nhân thiệt mạng cao như vậy.