Đụng độ tại miền Đông Ukraine, 5 người thiệt mạng

ANTĐ - 5 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ đấu súng tại một trạm kiểm soát do các phần tử ly khai chiếm giữ gần thành phố Slavyansk, miền Đông Ukraine, vào sáng sớm 20-4. Truyền thông Nga cho biết, 3 người dân địa phương đứng gác tại trạm kiểm soát trên đã thiệt mạng khi các thành viên của nhóm cực hữu Right Sector ở Ukraine đi trên xe ô tô xả súng vào họ. Theo website Lifenews.ru, hai kẻ tấn công cũng thiệt mạng. 

Hiện trường vụ đấu súng gần Slavyansk ngày 20-4

Bộ Nội vụ Ukraine xác nhận đã xảy ra vụ đụng độ vũ trang giữa hai nhóm người dân tại khu vực trên, nhưng cho biết chỉ có 1 người chết và 3 người khác bị thương. Đây là vụ đụng độ vũ trang đầu tiên tại miền Đông Ukraine kể từ khi đại diện Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu và Ukraine ký kết thỏa thuận tại Geneva (Thụy Sĩ) hôm 17-4. Bộ Ngoại giao Nga đã phản ứng giận dữ trước vụ tấn công trên, cho rằng lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine đã bị phá vỡ. Nga cũng yêu cầu Ukraine thực thi đầy đủ các cam kết và giảm căng thẳng tại khu vực Đông nam nước này.

Ngày 19-4, ông Christian Schoenenberger một nhà ngoại giao thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã lên đường tới miền Đông Ukraine để cố gắng thuyết phục các phần tử ly khai hạ vũ khí và ngừng chiếm giữ các tòa nhà chính quyền, tuy nhiên, cho đến nay, không có dấu hiệu họ chịu đầu hàng. Theo nhận định của Hãng Reuters, nếu thỏa thuận Geneva thất bại có thể sẽ có thêm đổ máu tại miền Đông Ukraine, nhưng cũng có thể khiến Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Ukraine cho biết, nước này sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 25-5, dù tình trạng khẩn cấp được áp đặt tại một số khu vực. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Nga về Ukraine gia tăng, theo tờ New York Times, Mỹ có kế hoạch điều 150 binh sĩ tới Ba Lan và Estonia tham gia các cuộc tập trận với các nước đồng minh. Đây là một phần kế hoạch của NATO nhằm mở rộng sự hiện diện quân sự tại khu vực Đông Âu.