Đức Giáo Hoàng kêu gọi chấm dứt chiến tranh, đàm phán hòa bình

ANTĐ - Trong lễ Phục sinh ngày Chủ nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên án những sự phung phí cho các cuộc chiến tranh thay vì đảm bảo cho cuộc sống của những người nghèo đói đồng thời cũng đưa ra lời kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột ở Syria, Ukraine và châu Phi.
“Nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi yêu cầu các tổ chức hãy chấm dứt tất cả các cuộc chiến tranh và mọi xung đột trên thế giới, dù lớn hay nhỏ, ở quá khứ hay hiện tại", ông đã nhắn gửi thông điệp ý nghĩa đó trong tác phẩm "Urbi et Orbi” của mình.
Đức Giáo Hoàng kêu gọi chấm dứt chiến tranh, đàm phán hòa bình ảnh 1
Đức Giáo Hoàng kêu gọi chấm dứt chiến tranh, đàm phán hòa bình

Đức Giáo Hoàng đã đánh dấu mùa Phục Sinh thứ hai trong triều đại giáo hoàng của mình bằng việc tổ chức một buổi Thánh Lễ trước một đám đông có ít nhất 150.000 người tham dự tại Quảng trường Thánh Phêrô. Đám đông còn kéo dài tới tận Via della Conciliazione, đại lộ giữa thánh quốc Vatican và bờ sông Tiber.

Phát biểu tại quảng trường đầy nắng và được trang hoàng bởi hàng ngàn bông hoa, Đức Giáo Hoàng nhắn gửi thông điệp của mình về sự đau khổ của con người trên toàn cầu. Ngài cầu nguyện Đức Chúa trời "giúp chúng ta vượt qua những tai họa của nạn đói đang ngày một trầm trọng hơn do các cuộc xung đột và các lãng phí lớn lao cho các cuộc chiến tranh".

Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng châu Âu đầu tiên trong 1.300 năm, Đức Giáo Hoàng 77 tuổi đã lên tiếng bảo vệ người nghèo theo cách của riêng mình, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người già và những người nhập cư - những người dễ bị bóc lột, lạm dụng và bị bỏ rơi. Ngài thường xuyên chỉ trích các nước phát triển và sự thái quá của chủ nghĩa tư bản đối với đời sống của dân chúng.

Phục Sinh là ngày quan trọng nhất trong các lễ thức bởi các Kitô hữu tin rằng vào ngày này, Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên cây Thánh Giá. Giáo Hội coi nó như là một biểu tượng của niềm hy vọng, hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc và các quốc gia trên thế giới.

Kêu gọi đàm phán hòa bình

Đức Giáo Hoàng kêu gọi cộng đồng quốc tế mạnh dạn đàm phán cho nền hòa bình  đã được mong đợi từ lâu và dài hạn ở Syria, nơi có hơn 150.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến, một phần ba trong số họ là dân thường. Hàng triệu người đã phải bỏ trốn khỏi đất nước.

Francis xin Chúa "soi sáng và truyền cảm hứng cho những sáng kiến ​​nhằm thúc đẩy hòa bình ở Ukraine để tất cả những người tham gia, với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn bạo lực trong một tinh thần đoàn kết và đối thoại nhằm vạch ra một con đường tương lai cho đất nước ".

Ông cũng yêu cầu chấm dứt bạo lực ở Iraq, Venezuela, Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Đức Thánh cha kêu gọi chăm sóc y tế cho các nạn nhân của dịch bệnh Ebola gây chết người ở Guinea Conakry, Sierra Leone và Liberia, và chăm sóc cho bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm đang phải sống trong sự lãng quên và nghèo đói.

Ông kêu gọi “ngưng các cuộc tấn công khủng bố tàn bạo" trong Nigeria và đưa một tham chiếu rõ ràng với nhóm chiến binh Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria, với việc nhóm này đã bắt cóc khoảng 130 cô gái từ một trường học ở phía bắc của đất nước hồi đầu tháng này.

Lễ Phục sinh ngày Chủ nhật là đỉnh cao của 4 ngày bận rộn trong các hoạt động Tuần Thánh của Giáo hoàng. Chủ nhật tới, Ngài sẽ phong thánh cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người đã trị vì 1978-2005, và Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII trị vì từ năm 1958 đến 1963 và tổ chức một cuộc họp quan trọng của Giáo Hội.

Hàng trăm ngàn người đã đến Rome dự lễ phong thánh, đây cũng là lần đầu tiên hai vị giáo hoàng được phong thánh bởi một vị Giáo Hoàng từ năm 1954.