Cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang bị điều tra

ANTĐ - Hãng Tân Hoa xã chiều 29-7 đưa tin, ông Chu Vĩnh Khang - cựu Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc chính thức bị điều tra do nghi ngờ gây ra sai phạm nghiêm trọng. Cuộc điều tra sẽ do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc tiến hành. Tại Trung Quốc, cụm từ “gây ra sai phạm nghiêm trọng” thường được dùng chỉ hành vi tham nhũng. 

Đây là lần đầu tiên một quan chức thuộc Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc bị điều tra. Trước khi có thông báo chính thức này, một số quan chức “thân” ông Chu Vĩnh Khang đã bị chính quyền Bắc Kinh điều tra hoặc cách chức vì nhận hối lộ và ông Chu cũng bị đồn đoán là mục tiêu của hoạt động điều tra chống tham nhũng.

Chu Vĩnh Khang năm nay 71 tuổi, từng nắm giữ các chức vụ: Bộ trưởng Đất đai và Tài nguyên (1998-1999); Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên (1999-2002); Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an (2002-2007); Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Chính pháp giai đoạn 2007 – 2012.