Chống tham nhũng trong dịp… Tết Trung thu

ANTĐ - Trong hơn 10 năm qua, Tết Trung thu là một trong những dịp để các quan tham Trung Quốc nhận các món quà đắt tiền hoặc tổ chức tiệc xa hoa. Họ từng nhận những hộp bánh trung thu trị giá 1.000 NDT, 2.000 NDT bánh với nhân từ vây cá mập, yến sào hay bào ngư, 160.000 NDT hộp bằng vàng, bạc… Nhưng Trung thu năm nay, thì đã khác. Các quan chức sợ bị kỷ luật nếu bị phát hiện nhận quà biếu hay vung tiền ngân sách thái quá.

Chỉ còn bánh giá 100 NDT

Kể từ năm ngoái khi chính quyền Bắc Kinh liệt bánh Trung thu vào danh sách những món quà xa xỉ phải được xóa bỏ trong chiến dịch chống tham nhũng, thì hình thức hối lộ này phần nhiều đã được hạn chế. Tuy nhiên vẫn còn một số trung tâm mua sắm và siêu thị đã tung ra các kênh “hối lộ bí mật” nhằm hợp thức hóa giá trị của các món quà bằng phiếu quà tặng hoặc dùng thẻ thanh toán để tránh bị phát hiện.

Nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn nữa, một tháng trước khi đến Tết Trung thu 2014, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) thành lập một trang web để người dân cung cấp tin về chi tiêu không thích hợp hay các vi phạm khác của quan chức trong dịp Tết Trung thu, gồm sử dụng tiền công để mua bánh trung thu hoặc thẻ quà tặng. 

Sau cảnh báo của Chính phủ, một số cơ sở sản xuất bánh uy tín như Quanjude và Daoxiangcun cũng chuyển mục tiêu sang thị trường trung lưu và thu nhập thấp.  Các cơ sở sản xuất năm nay chú trọng những loại bánh và mẫu hộp giá bình dân hơn. 

Đại diện công ty Quanjude cho biết giá tối thiểu của một hộp bánh năm nay thường dưới 200 NDT, thậm chí chỉ 100 NDT. Còn công ty Daoxiangcun cho biết giá trần 32 loại bánh trung thu của hãng không quá 300 NDT. 

Phản ứng “lại quả”

Theo báo Straits Times (Singapore), Trung Quốc hiện có khoảng 7,6 triệu cán bộ Nhà nước, với mức lương chỉ “đủ ăn bữa sáng”. Nhưng bù lại, quan chức như ông Cao dễ dàng dùng xe công của cơ quan cho việc riêng. Thỉnh thoảng, ông cũng đi nghỉ mát ở nước ngoài dưới danh nghĩa tham dự những khóa đào tạo chuyên môn hay tham gia vào các câu lạc bộ tư nhân thượng lưu với tư cách hội viên danh giá.

Nhưng, trong cái gọi là “đặc quyền đặc lợi” quan trọng hơn hết là các món quà xa xỉ mà mỗi dịp lễ, tết mà các quan chức nhận được. Hằng năm, vào thời điểm này, gia đình các quan chức Trung Quốc thường tấp nập nhận bánh trung thu hoặc các loại thực phẩm khác dưới dạng quà biếu mừng lễ. 

Để minh chứng thêm tâm lý lo lắng đang lan rất rộng trong giới quan chức Trung Quốc về vấn đề “tham nhũng”, tờ Straits Times nêu câu chuyện một giám đốc điều hành của Singapore gần đây ngạc nhiên trước phản ứng “lại quả” rất nhạy cảm của đối tác Trung Quốc. Sự thể là vào một dịp nọ, người doanh nhân Singapore có mua mấy loại bánh hạng sang để tặng đối tác Trung Quốc của mình. Nhưng khi nhìn thấy ông này đến cùng món quà, các nhân viên người Trung Quốc trở nên hoảng sợ và lập tức đưa vị giám đốc vào văn phòng để không ai nhìn thấy. Họ nói tuy biết ông không có ý hối lộ nhưng hành động đó có thể khiến họ bị hiểu nhầm và lâm vào rắc rối.