Chính quyền Ukraine nhượng bộ, người biểu tình không đồng ý

ANTĐ - Chính quyền lâm thời Ukraine vừa tuyên bố sẽ đáp ứng một vài nhu cầu của những người biểu tình thân Nga ở miền đông nước này.

Những nhượng bộ này bao gồm giảm việc tập trung quyền lực và đảm bảo quyền lợi của những người nói tiếng Nga.

Những người biểu tình thân Nga yêu cầu chính phủ lâm thời Ukraine phải giải tán

Động thái này đến sau khi những người biểu tình ủng hộ Nga từ chối rời bỏ những toà nhà họ đang nắm giữ, điều cũng phớt lờ đi thống nhất chung bốn bên về việc chiếm đóng bất hợp pháp.

Trong cuộc họp ở Geneva, Nga, Mỹ Ukraine và EU đều đã đồng ý việc những nhóm quân có vũ trang ở Ukraine phải rời khỏi những cơ quan công quyền và phải có luật ân xá cho những người biểu tình.

Tuy nhiên, lãnh đạo phe đối lập đang chiếm đóng các toà nhà đã yêu cầu chính quyền lâm thời phải từ chức trước vì việc họ nắm quyền kiểm soát đất nước cũng là qua con đường phi pháp. Một lãnh đạo tại thành phố Donetsk cũng cho biết, họ sẽ chỉ rời đi khi những người biểu tình ủng hộ châu Âu rời những túp lều mà họ đang dựng lên ở quảng trưởng Maiden, thủ đo Kiev.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, thủ tướng và tổng thống lâm thời Ukraine cho biết, họ sẽ đảm bảo tiếng Nga cũng sẽ được sử dụng song hành với tiếng Ukraine ở những vùng mà người dân nói tiếng Nga chiếm đa số. Quyết định này được ông đưa ra nhằm tiến tới một giải pháp hoà bình giữa những công dân Ukraine. Hai nhà lãnh đạo cũng ủng họ việc thay đổi hiến pháp, trao quyền nhiều hơn cho chính quyền địa phương.

Sau khi kết thúc cuộc họp bốn bên và đạt được thoả thuận, tổng thống Obama đã hoan nghênh kết quả của cuộc nói chuyện và cảnh báo rằng Mỹ và các nước đồng minh đã chuẩn bị những lệnh trừng phạt mới cho Nga nếu tình hình Ukraine không được cải thiện.

Ngoại trưởng Nga sau đó đã phản ứng lại tuyên bố này bằng việc nói rằng Nga rất thất vọng với cách Mỹ nhận xét về kết quả cuộc họp và miêu tả việc Mỹ đe doạ lệnh trừng phạt mới là không thể chấp nhận được. Trong một bài phát biểu hôm thứ 6 (19/4), ông cũng buộc tội Mỹ đang cố tình lợi dụng lực lượng quân đội của Kiev để chống lại những người biểu tình ở miền đông Ukraine.

Trong cuộc nói chuyện với BBC, ngoại trưởng Anh, William Hague cho hay: “Chúng tôi thực sự muốn  nhìn thấy tất cả các bên, bao gồm cả Nga, dùng sự ảnh hưởng của mình để thực hiện đúng theo những gì được thoả thuận. Chúng tôi không biết liệu Nga có thực hiện như những gì đã cam kết hay không. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để hỗ trợ họ và cũng để họ hiểu rằng nếu họ không làm theo tuyên bố, nhiều lệnh trừng phạt mới lên kinh tế Nga sẽ được thi hành”.