Chính quyền Donetsk bàn giao 2 hộp đen máy bay MH17 cho chuyên gia Malaysia

ANTĐ - Ngày 22-7, một phóng viên hãng tin RIA Novosti có mặt tại hiện trường cho biết, nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng đã bàn giao cho các chuyên gia Malaysia 2 chiếc hộp đen ghi lại dữ liệu của chuyến bay, thu được từ hiện trường vụ chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia, rơi tại miền Đông Ukraine. 

Theo đó, Thủ tướng của "nước cộng hòa nhân dân Donetsk" Alexander Boroday, và phó Thủ tướng Andrei Purgin đã ký một thỏa thuận bàn giao và tuyên bố rằng các chuyên gia của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) của Liên Hợp Quốc sẽ được tiếp cận với chúng.

Sau khi tiếp nhận, trưởng đoàn chuyên gia Malaysia cho biết, cả hai chiếc hộp đen này có vẻ đều trong tình trạng tốt, bề ngoài còn nguyên vẹn và không bị biến dạng.

Trước đó, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết, trong một tuyên bố rằng, chính quyền "nước Cộng hòa nhân dân Donetsk" đã đảm bảo cho các nhà điều tra quốc tế tiếp cận an toàn tới hiện trường vụ máy bay rơi.

Chính quyền Donetsk bàn giao 2 hộp đen máy bay MH17 cho chuyên gia Malaysia ảnh 1
Hộp đen chiếc máy bay MH17 bị rơi tại Ukraine


Cùng 22-7, cơ quan báo chí nước Công hòa nhân dân Donetsk cho biết, một đoàn tàu chở thi thể các nạn nhân trên chiếc máy bay MH17 của Malaysia bị rơi ở miền Đông Ukraine đã đến thành phố Donetsk.

“Chuyến tàu đã tới Donetsk từ thành phố Torez ở gần hiện trường vụ tai nạn. Tại đây, các chuyên gia Malaysia sẽ kiểm tra và sau khi kiểm tra đoàn tàu sẽ chuyển bánh đến thành phố Khartiv”, tuyên bố cho biết.

Những thi thể này sau đó sẽ được đưa lên một chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules của Hà Lan để chở về Amsterdam, và sau khi tiến hành các công việc pháp y cần thiết để nhận dạng, thi thể của công dân nước nào sẽ được đưa về nước đó để bàn giao cho gia đình các nạn nhân.