Cả Nga và EU đều đòi Ukraine xử rắn “Pravyi sector”

ANTĐ - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, truyền thông phương Tây và cả Ukraine đã ỉm đi một số chi tiết về "Pravyi sector” khi phản ánh tình hình Ukraine. EU cũng thể hiện thái độ đồng tình với quan điểm của Moscow

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố, khi phản ánh những sự kiện ở Ukraine, các phương tiện truyền thông phương Tây đã ỉm đi một số sự kiện về "Pravyi sector”, trong khi truyền hình Nga đã công bố những hình ảnh cuộc bao vây Verkhovnaya Rada và bình luận chi tiết về những gì xảy ra giữa "Pravyi sector” và đại diện của Quốc hội Ukraine.

Trong thời gian đó, vào những giờ đó, kênh truyền hình Euronews không hề có một lời nào đề cập đến sự kiện, còn trên truyền hình Ukraine, chương trình chỉ được xếp vào loạt chủ đề thứ ba hay thứ tư, liên quan đến khoản vay mà IMF có thể cấp - Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết trong cuộc phỏng vấn.

Ông Lavrov cho biết, đã hơn một tháng nay ông đặt câu hỏi cho các đối tác phương Tây về vấn đề dung dưỡng các hoạt động bạo lực ngày càng bất chấp luật pháp của phe dân tộc chủ nghĩa cực đoan “Pravyi sector” (Khu vực cánh hữu) và sự cần thiết phải công khai tách bạch ranh giới với những phần tử cực đoan.

Phía Nga yêu cầu, tối thiểu các bên cần “công khai biểu lộ thái độ đối với những phần tử này” và tác động của chúng đến những người tự coi mình là nhà cầm quyền Kiev, làm sao để họ cũng phải phát biểu rõ lập trường về vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang có rất nhiều nghi vấn.

Sau khi xay ra sự việc này, trong cuộc họp khẩn cấp đêm 27, rạng sáng 28-03, lãnh đạo các cơ quan an ninh Ukraine đã thảo luận về khả năng cấm phong trào cấp tiến “Khu vực cánh hữu” (Pravyi Sektor) hoạt động. Tuy nhiên, quyết định chính thức vẫn chưa được đưa ra.

Chính phủ Nga luôn tin rằng những phần tử trong phong trào dân tộc chủ nghĩa cực đoan Ukraine này chính là lực lượng nòng cốt của tự vệ Maidan, những người đóng “vai trò chủ đạo” trong cuộc chính biến tại quảng trường Độc Lập ở Kiev, đồng thời tòa án Moscow đã ra lệnh bắt giữ vắng mặt thủ lĩnh Pravyi Sektor là Dmitry Yarosh.

Trong khi đó, Cao ủy Ngoại giao EU cũng đồng tình với Nga và lên án hành động của "Pravyi sector” ở Kiev. Bà Catherine Ashton - Cao ủy Ngoại giao EU đã lên án hành động đã tấn công vào Verkhovnaya Rada của tổ chức dân tộc chủ nghĩa "Pravyi sector”, đêm rạng sáng 28-03.

Bà Ashton tuyên bố rằng việc các phần tử “Khu vực cánh hữu” hăm dọa các nghị sĩ Quốc hội là trái với nguyên tắc dân chủ và quy định của pháp luật. Nhà ngoại giao EU đã kêu gọi "Pravyi sector” nhanh chóng đầu hàng, nộp vũ khí cho chính quyền.