“Bên bờ vực nội chiến”

ANTĐ - Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 15-4, Tổng thống Nga V.Putin đã cảnh báo rằng quốc gia láng giềng Ukraine đang bên bờ vực nội chiến khi chính quyền Kiev quyết định sử dụng quân đội để trấn áp người biểu tình tại khu vực các tỉnh miền Đông nước này. 

Đồng thời, ông Putin cũng khẳng định với bà Merkel rằng việc chính quyền Kiev sử dụng vũ lực để trấn áp các cuộc biểu tình hòa bình tại nước này là hành vi vi phạm luật pháp. Tuy nhiên, cả 2 nhà lãnh đạo Nga và Đức đều nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp 4 bên giữa Nga, EU, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra vào hôm nay 17-4 tại Geneve (Thụy Sĩ), nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột ngày càng leo thang tại Ukraine. 

Trước đó, nhà lãnh đạo Nga cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel và Tổng thư ký LHQ, Tổng thống Putin đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án những hành động trái hiến pháp này của chính quyền lâm thời Ukraine.