Bắt giữ 1.000 thành viên “Giáo hội Chúa toàn năng”

ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ gần 1.000 thành viên thuộc giáo phái có tên “Giáo hội Chúa toàn năng”.  Các nghi phạm nói trên hầu hết đã bị bắt giữ từ hồi tháng 6, sau khi bị cáo buộc tham gia vào hơn 500 vụ việc khác nhau. 

Trong số những người bị bắt này có gần 100 đối tượng là các thành viên trụ cột hoặc các lãnh đạo cấp cao của giáo phái. 5 thành viên của giáo phái bị buộc tội giết người có chủ ý trong vụ việc một phụ nữ bị giết hại tại một cửa hàng bán đồ ăn nhanh McDonald ở khu vực phía đông tỉnh Sơn Đông vào ngày 28-5. 

Bộ Công an Trung Quốc cho biết giáo phái này đã lừa dối các tín đồ, quyên tiền bất hợp pháp và vi phạm pháp luật dưới chiêu bài tôn giáo. Một loạt các hành vi của các thành viên trong giáo phái đã làm phương hại đến cuộc sống, tài sản của nhân dân cũng như gây mất ổn định xã hội.