Australia và Malaysia tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370 mất tích

ANTĐ - Bất chấp thời tiết xấu và máy bay không người lái đã gần kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm của mình, Australia và Malaysia tuyên bố sẽ tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370.

Công tác tìm kiếm vẫn sẽ được tiếp tục

Chính quyền Australia cho biết các mảnh vỡ không xác định trôi dạt vào bờ biển Tây Australia đang được điều tra. Những mảnh vỡ này được cho là các bộ phận của chiếc MH370.

Thủ tướng Australia Tony Abbott trước đó đã thừa nhận rằng, chiến lược tìm kiếm có thể thay đổi nếu tiến hành quét đáy biển bằng máy bay không người lái của Hải quân Mỹ không thể tìm thấy dấu vết của máy bay MH370. "Chúng tôi sẽ suy nghĩ lại về việc tìm kiếm nhưng chúng tôi sẽ không buông tay, cho tới khi chúng tôi đã đủ làm mọi thứ có thể để giải quyết bí ẩn này".

Những chiếc Bluefin-21 không người lái – thành phần quan trọng trong việc tìm kiếm sau khi phát hiện các tín hiệu âm thanh từ đoạn ghi âm từ hộp đen chuyến bay, sẽ kết thúc nhiệm vụ đầu tiên của mình tại nam Ấn Độ Dương trong vòng vài ngày tới. Các Bluefin – 21 tìm kiếm trong vòng 10km vuông dưới đáy biển, cách 2.000m về phía Tây thành phố Perth của Úc.

Những mảnh vỡ không xác định trên mũi phía nam của Tây Astralia là phát hiện đầu tiên về máy bay MH370. Trung tâm phối hợp và giám sát tìm kiếm (JACC) cho biết ảnh sát Australia đã huy động lực lượng tìm kiếm trong vòng 10 km về phía đông của thị trấn Augusta: "Điều kiện thời tiết hiện tại khiến vùng biển có gió mạnh và tầm nhìn kém khiến cho các hoạt động tìm kiếm trên không hiệu quả và gặp nhiều nguy hiểm".

Chính phủ Australia và Malaysia đang chịu áp lực ngày càng tăng trước những yêu cầu giải quyết các vấn đề có liên quan đến các nạn nhân trên chuyến bay MH370.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết, các nhà chức trách tìm kiếm cần phải tái hợp và thay đổi chiến thuật nếu không tìm thấy gì trong khu vực tìm kiếm hiện tại, nhưng việc tìm kiếm sẽ luôn luôn tiếp tục.

Trong cuộc họp báo tại Kuala Lumpur, ông nhấn mạnh: "Tôi có thể khẳng định trong thực tế chúng tôi đang tăng cường tìm kiếm dưới đáy biển, chính phủ cũng đang tìm kiếm sự giúp đỡ về chuyên môn thăm dò dưới biển từ công ty dầu khí Petronas”.