Anh tiếp tục cung cấp vũ khí cho Nga bất chấp kêu gọi trừng phạt

ANTĐ - Hãng tin BBC trích dẫn báo cáo của Uỷ ban giám sát xuất khẩu vũ khí cho biết Anh sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Nga bất chấp lời kêu gọi của Thủ tướng Anh David Cameron về các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan đến các sự kiện ở Ukraine.
Theo bản báo cáo, hiện có 251 công ty Anh đang sở hữu giấy phép xuất khẩu các loại vũ khí cho Nga bao gồm các thiết bị thông tin liên lạc quân sự, súng, áo giáp. Tổng giá trị hàng hóa theo giấy phép ít nhất là 225 triệu USD. Báo cáo cũng cho biết chỉ có 34 giấy phép xuất khẩu đã bị đình chỉ.  
Anh tiếp tục cung cấp vũ khí cho Nga bất chấp kêu gọi trừng phạt ảnh 1
Anh tiếp tục cung cấp vũ khí cho Nga

Thông tin tiếp tục cung cấp vũ khí cho Nga được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh David Cameron lên tiếng phản đối việc Pháp bán tàu chở trực thăng lớp Mistral cho Nga.

Trước đó hồi tháng 6, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã bày tỏ quan ngại về hợp đồng giao dịch mua bán này của Pháp với lý do Nga ủng hộ lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine.

Để biện minh cho hợp đồng này, Tổng thống Pháp Francois Hollande từng giải thích rằng hợp đồng mua bán tàu chiến được Pháp ký với Nga từ năm 2011. Tại thời điểm đó, các biện pháp trừng phạt Nga không là rào cản đối với việc thực hiện giao dịch này. Ông Hollande nhấn mạnh Nga đã trả hơn 1 tỷ euro và nếu như giao dịch hợp đồng không được thực hiện, Pháp sẽ phải trả lại số tiền này. Tuy nhiên, ông Hollande cũng khẳng định đơn giao hàng tàu chở trực thăng lớp Mistral thứ 2 cho Nga sẽ phụ thuộc vào thái độ của Moscow đối với cuộc khủng hoảng Ukraine. 

Ủy ban Châu Âu dự kiến sẽ đưa ra gói trừng phạt mới  vào ngày 24-7, nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực tài chính, quốc phòng của Nga.