43 binh lính gìn giữ hòa bình bị bắt cóc tại Syria

ANTĐ - Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric ngày 28-8 xác nhận, 43 binh lính gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc có quốc tịch Fiji, đã bị các phần tử vũ trang bắt đi trong một cuộc giao tranh ngày 27-8 giữa quân đội Syria và các nhóm vũ trang thuộc lực lượng đối lập ở cao nguyên Golan.

43 binh lính này thuộc Đội giám sát không can dự (UNDOF) và họ bị bắt ở gần khu vực Quneitra – một thông báo từ văn phòng làm việc của Liên hợp quốc cho biết.

Nhóm binh lính thuộc UNDOF tại Syria


Ngoài ra, theo ông Stephane Dujarric, vẫn còn 81 nhân viên UNDOF đến từ Philippines bị mắc kẹt tại hai địa điểm khác cũng thuộc cao nguyên Golan.

Hiện UNDOF có khoảng 1.200 thành viên đến từ  Fiji, Ấn Độ, Ireland, Nepal, Hà Lan và Philippines.

Đây không phải lần đầu các binh lính gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc bị bắt làm con tin tại Syria. Năm ngoái, một nhóm binh lính gìn giữ hòa bình người Philippines cũng bị bắt cóc tại nước này và sau đó đã được phóng thích.