3 bác sỹ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công vào bệnh viện Afghanistan

ANTĐ - Một nhân viên bảo vệ an ninh người Afghanistan đã nổ súng tại bệnh viện ở thành phố Kabul, khiến 3 bác sĩ người Mỹ thiệt mạng hôm 24-4-2014.

Ba người Mỹ đã thiệt mạng khi một nhân viên an ninh nổ súng tại một bệnh viện Kabul, đây được coi là hoạt động mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công vào những người dân thường nước ngoài ở Afghanistan.

Các cuộc tấn công vào lực lượng an ninh, dân thường Afghanistan và người dân phương Tây đã gia tăng kể từ đầu năm, khi các lực lượng phương Tây chuẩn bị rời khỏi quốc gia này và người dân Afghanistan bầu cử tổng thống mới.

Những người thiệt mạng bao gồm một bác sĩ, và một người cha và con trai đến thăm bệnh viện, khi họ đi ra khỏi bệnh viện, nhân viên bảo vệ đã nổ súng vào họ, giết chết và làm bị thương ba người khác”, Bộ trưởng Y tế Suriya Dalil nói.

Cảnh sát bao vây tại cổng bệnh viện Cure

Vụ nổ súng xảy ra tại các căn cứ của Bệnh viện Cure chuyên chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em. Đây được coi là một trong những bệnh viện hàng đầu của nước này, cũng như là một cơ sở đào tạo chuyên ngành.

Đây là cuộc tấn công sau gần ba tuần kể từ khi nhiếp ảnh gia Anja Niedringhaus, 48 tuổi, làm việc tại hãng thông tấn AP, bị giết và phóng viên Kathy Gannon, 60 tuổi, bị thương trong khi họ làm nhiệm vụ ở phía đông của đất nước.