Xuất khẩu quốc phòng Nga tăng 5 lần trong năm 2013

ANTĐ - Ngày 9-4, một quan chức cao cấp thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, các đơn đặt hàng liên quan đến quốc phòng của nước này đã tăng 5 lần trong năm 2013.

Theo giám đốc Cơ quan cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự và đặc biệt Liên bang Nga (Rosoboronpostavki) Nadezhda Sinikova, tổng số 1.376 hợp đồng trị giá 380 tỷ rúp (khoảng 10,6 tỷ USD) đã được ký kết trong năm 2013. Số lượng hợp đồng hợp đồng đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2012 và giá trị các hợp đồng này đã tăng gấp 5 lần.

Phát biểu với hãng thông tấn Itar-Tass, bà cho rằng nhu cầu về vũ khí của các lực lượng vũ trang Nga đã liên tục gia tăng, và do vậy danh mục các đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước hàng năm cũng gia tăng.

Trong năm 2014, cơ quan cung cấp trang thiết bị quân sự này của Nga dự kiến ​​sẽ ký khoảng 1.000 hợp đồng trị giá hơn 140 tỷ rúp (khoảng 3,9 tỷ USD) cho Bộ Quốc phòng Nga, bà Sinikova cho biết.

Tổ hợp tên lửa chiến thuật đất đối đất Iskander của Nga


Ngoài ra, Rosoboronpostavki còn có kế hoạch ký kết khoảng 500 hợp đồng trị giá 4,5 tỷ rúp (125 triệu USD) với các cơ quan thực thi pháp luật như Cơ quan an ninh liên bang, Bộ Nội vụ và Bộ Tình trạng khẩn cấp, tăng 30% so với năm 2013, bà cho biết thêm.

Trước đó, bộ quốc phòng nước này cho rằng, khoảng 16.000 loại vũ khí và thiết bị quân sự đặc biệt đã được bàn giao cho quân đội Nga và hơn 4.000 đơn vị vũ khí được sửa chữa trong đơn hàng quốc phòng nhà nước năm 2013.