Nga:

Xây 2 nhà máy sản xuất tên lửa siêu vượt âm cho S-400 và S-500

ANTĐ - Đến năm 2014, Nga sẽ hoàn thành 2 nhà máy lớn sản xuất tên lửa siêu vượt âm 77N6-N và 77N6-N1 dành cho các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf và S-500 Prometei.

Chi phí xây dựng 2 nhà máy này là 81 tỷ rúp.

“Bằng các tên lửa này, các hệ thống tên lửa phòng không S-400 và S-500 sẽ có thể bắn hạ bất kỳ mục tiêu nào bay với tốc độ đến 7 km/s, kể cả các đầu đạn hạt nhân của tên lửa đường đạn”, nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga nói.

Do chưa có tên lửa chống tên lửa riêng, S-400 hiện tạm sử dụng đạn tên lửa cũ 48N6 và 9М96 của hệ thống S-300 với tầm bắn gần 200 km, trong khi tầm đánh chặn của S-400 là 400 km.
Nếu S-400 có thể dùng tạm tên lửa của S-300 thì S-500 đang phát triển lại không thể. Để tránh tình trạng xảy ra với S-400, Nga cần triển khai sản xuất tên lửa đồng thời với việc bắt đầu sản xuất loạt S-500 không muộn hơn năm 2014.

77N6-N và 77N6-N1 sẽ là các tên lửa đầu đạn động năng đầu tiên của Nga. Chúng sẽ tiêu diệt mục tiêu bằng động năng va đập trực tiếp mà không cần thuốc nổ. Các tên lửa đánh chặn SM-3 của Mỹ cũng có cùng nguyên lý hoạt động.

Để đánh trúng một quả đạn bay nhanh là cực khó, đòi hỏi hệ thống phức tạp tính toán quỹ đạo bay của đầu đạn hạt nhân. Bởi vậy, các tên lửa chống tên lửa của hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ Moskva А-135 được trang bị “bom” hạt nhân, các bom này nổ trên đường bay của mục tiêu. Tuy vậy, một vụ nổ như vậy có thể gây tổn hại lớn hơn bản thân đầu đạn hạt nhân đối phương.

Các tên lửa chống tên lửa mới khác loại cũ ở kết cấu vỏ, thiết bị điện tử của hệ tự dẫn và điều khiển. Điều đó đòi hỏi đổi mới toàn bộ cơ sở sản xuất của Almaz-Antei với chi phí không dưới 81,1 tỷ rúp. Nếu không sẽ không thể sản xuất tên lửa chống tên lửa mới một cách bình thường.
Việc không có các loại tên lửa chuyên biệt đang cản trở việc trang bị đầy đủ S-400 cho Không quân và Bộ đội Đường không - vũ trụ Nga. Từ năm 2007, các lực lượng này chỉ nhận được 7 tiểu đoàn S-400, trong khi số lượng cần có là 56.

Theo nguồn tin, chi phí xây dựng nhà máy ở Kirov là 41,6 tỷ rúp, nhà máy ở Nizhny Novgorod là 39,5 tỷ rúp. Cả hai nhà máy sẽ đều thuộc Tập đoàn Phòng không Almaz-Antei.

Theo kế hoạch chung của Vụ Vũ khí trang bị, Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn Almaz-Antei, các tên lửa đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Quân đội Nga vào đầu năm 2014. Để thực hiện kế hoạch, lãnh đạo Tập đoàn đã xin vay 25 tỷ rúp tín dụng của Ngân hàng Vneshekonombank, còn Bộ Quốc phòng Nga thì sẵn sàng đầu tư 35 tỷ rúp.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Viện Đánh giá chiến lược Aleksandr Konovalov, kế hoạch bắt đầu sản xuất các tên lửa mới vào năm 2014 có thể không thể thực hiện được.