Trung Quốc phớt lờ Nga, bán 2 tàu ngầm Kilo cũ cho Bangladesh?

ANTĐ - Ngày 17-9, Trung tâm nghiên cứu chiến lược và công nghệ Nga đưa tin, gần đây, 1 vị quan chức cao cấp của hải quân Ấn Độ đã tiết lộ, Trung Quốc dự định sẽ bán 2 tàu ngầm Kilo cũ cho hải quân Bangladesh.

Theo tin cho biết 2 tàu ngầm cũ của Trung Quốc mang số hiệu 374 và 375 thuộc lớp Kilo kiểu 636 được Nga đóng cho Trung Quốc theo hợp đồng ký năm 2002. Hiện nay, hải quân Trung Quốc đang sở hữu 8 chiếc tàu ngầm Kilo kiểu 636M, không rõ vì nguyên nhân gì họ lại bán 2 chiếc tàu ngầm Kilo cũ này cho hải quân Bangladesh.

Tàu ngầm Kilo 636M số hiệu 374 của Trung Quốc

Đầu năm nay, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã tuyên bố, lần đầu tiên trong lịch sử, nước này đã đặt mua tàu ngầm để mở rộng khả năng tác chiến của lực lượng hải quân, nhằm xây dựng một quân chủng hải quân chính quy, đầy đủ 3 binh chủng, có khả năng thực hiện mọi nhiệm vụ tác chiến, đối phó với các thách thức trên biển trong tương lai.

Theo vị quan chức hải quân Ấn Độ nói trên, Nga đã biết quyết định này của Trung Quốc nhưng hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Theo như các quy định trong hợp đồng mua bán tàu ngầm, nếu không có sự chấp thuận của Nga, Trung Quốc không được tự ý bán các tàu ngầm này cho một nước thứ 3. Nếu Trung Quốc phớt lờ Nga thì họ sẽ vi phạm hợp đồng đã ký và việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các hợp đồng mua sắm vũ khí tiếp theo.

Tàu ngầm Kilo kiểu 636M hải quân Trung Quốc đặt mua của Nga do Viện thiết kế Rubin cải tiến trên cơ sở tàu ngầm Kilo kiểu 636. Còn nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk của Nga phụ trách việc đóng mới 8 tàu ngầm Kilo này.            

Điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 kiểu tàu ngầm là 636M được lắp đặt hệ thống dẫn đường quán tính thế hệ mới; hệ thống kính tiềm vọng quan sát đêm thế hệ mới với các kênh video và laser; hệ thống antenna sóng cực dài và sóng cực ngắn kiểu kéo rê cùng với hệ thống động lực mạnh hơn. Ngoài ra, 636M còn được trang bị thêm các hệ thống tên lửa chống hạm thế hệ Club-S.

Trong bối cảnh Trung Quốc đang khát vũ khí Nga, đồng thời Nga cũng đang siết chặt các điều khoản hợp đồng mua bán và bản quyền sở hữu trí tuệ thì thật khó tin là Trung Quốc dám tự ý bán 2 tàu ngầm Kilo này cho Bangladesh mà không xin phép Nga.