Tổng thống Putin xác nhận, S-300 chưa đến Syria

ANTĐ - Trang mạng “Tin tức nước Nga” (Rusnews) ngày 05/06 cho biết, hệ thống tên lửa phòng không S-300 chưa được chuyển giao cho Syria.

Trang mạng này đã trích dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga V. Putin cho biết, hợp đồng mua sắm tên lửa phòng không S-300 giữa Nga và Syria vẫn chưa được thực hiện.

Trong một cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh EU ngày hôm qua (04/06), Tổng thống Nga đã phát biểu với các ký giả, S-300 là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất, thậm chí có thể là tốt nhất trên thế giới nên rất nhiều nước thèm muốn.

Ông nhấn mạnh: “Nga không muốn phá vỡ hòa bình và ổn định trong khu vực, hiệp định này được ký từ mấy năm trước khi tình hình Syria còn chưa căng thẳng. Hiện nay, hợp đồng vẫn chưa được thực hiện”.

Thời gian gần đây có rất nhiều lời đồn thổi về việc các hệ thống này đã đến Syria hay chưa. Có thông tin cho rằng, trước khi nội chiến bùng phát Nga đã chuyển giao cho Syria hệ thống đầu tiên, lại có tin cho rằng sau khi Israel không kích Syria ngày 5/05 vừa qua, Nga đã bí mật vận chuyển một hệ thống S-300 đến Syria.

Thậm chí, ngày 30/05 vừa qua, Tổng thống Bashar al-Assad còn tuyên bố Syria đã nhận được hệ thống S-300 đầu tiên, các hệ thống khác cũng sẽ được nhanh chóng chuyển đến. Sau đó vào ngày 04/06, Israel tuyên bố chắc nịch là chưa có hệ thống S-300 nào đến được Syria.