Terminator-2 gây náo loạn triển lãm vũ khí ở Malaysia

ANTĐ - Các thiết bị quân sự của Nga được trưng bày tại triển lãm vũ khí DSA 2014 ở Kuala Lumpur - Malaysia đã thu hút sự quan tâm lớn của các chuyên gia quân sự, đặc biệt là xe chiến đấu "Terminator-2".

Theo Itar-Tass, đại diện của giới quân sự nhiều nước châu Á và châu Âu, bao gồm cả Trung Quốc, Ấn Độ và Đức, đã thể hiện mối quan tâm lớn đối với các thiết bị quân sự của Nga, đang được trưng bày tại cuộc triển lãm này.

Công ty Nga Uralvagonzavod đã trình làng nhiều mô hình sản phẩm mới, ví dụ như xe chiến đấu "Terminator-2", xe tăng T-90S và phiên bản T-72 được hiện đại hoá.

Trong thông cáo của công ty, xe chiến đấu "Terminator-2" được trưng bày với mô hình thu nhỏ điều khiển bằng radio, với tính năng hoàn toàn tương đồng với sản phẩm thực tế. Mô hình thiết bị quân sự này của Nga đã thu hút được mối quan tâm lớn của khách tham quan triển lãm.

“Terminator-2” được xếp vào loại xe chiến đấu hộ vệ tăng (BMPT). Nó được ra mắt lần đầu tiên tại cuộc triển lãm vũ khí “DEFEKSPO-2014”, được tổ chức tại Ấn Độ.

Theo giải thích của người đại diện của Tổng công ty “Uralvagonzavod” (UVZ), trong quá trình phát triển “Terminator-2” (BMPT-72), các kỹ sư thiết kế của nhà máy đã vận dụng những kinh nghiệm chế tạo và sử dụng phiên bản chính BMPT - “Terminator”.

“Terminator-2” đạt mức độ cao về hỏa lực, tính năng bảo vệ, điều khiển chỉ huy, có thể giải quyết hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực cho các xe tăng và bộ binh trong tất cả mọi loại hình hoạt động tác chiến, ở các vùng khí hậu khác nhau và vào bất kỳ thời gian nào trong ngày.

Đồng thời BMPT-72 có một số khác biệt với các mô hình trước đó, trong đó có hệ thống điều phối hỏa lực và hệ thống định hướng đã được nâng cấp, hệ thống bảo vệ các bệ phóng tên lửa có điều khiển khỏi các mảnh đạn vỡ và đạn súng trường, kíp xe giảm xuống chỉ còn ba người.