Tàu ngầm lớp Borey của Nga chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu

ANTĐ - Ngày 16-4, một tư lệnh cao cấp hải quân Nga cho biết, chiếc tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Borey đầu tiên có thể sẽ được đưa vào thực hiện nhiệm vụ chiến trong năm nay, sau khi triển khai vũ khí trên tàu.

Chuẩn đô đốc Alexander Moiseev, tư lệnh lực lượng tàu ngầm thuộc Hạm đội phương Bắc cho biết: “Sau khi triển khai vũ khí mới trên khoang trong năm nay, tàu ngầm Yury Dolgoruky sẽ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.”

Tàu ngầm Yury Dolgoruky đã gia nhập Hạm đội phương Bắc từ tháng 1-2013, trong khi chiếc tàu ngầm lớp Borey thứ hai là Alexander Nevsky, cũng đã được biên chế cho hải quân Nga hồi tháng 12 năm ngoái.

Chiếc tàu ngầm thứ ba thuộc lớp này mang tên Vladimir Monomakh, hiện đang tiến hành các cuộc chạy thử trên biển và thử nghiệm cấp quốc gia. Chiếc tàu ngầm thứ tư mang tên Knyaz Vladimir, đang được chế tạo tại xưởng đóng tàu Sevmash ở miền bắc nước Nga kể từ tháng 7-2012.

Tàu ngầm Yury Dolgoruky, lớp Borey

Borey là lớp tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ. Borey sẽ trở thành lực lượng nòng cốt của hạm đội tàu ngầm tên lửa đạn đạo chiến lược của Nga sau năm 2018, thay thế các tàu ngầm hạt nhân chiến lược thuộc lớp Typhoon, Delta-3 và Delta-4 đã cũ. Hải quân Nga dự kiến sẽ mua 8 chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Borey để biên chế trước năm 2020.

Các tàu ngầm lớp Borey mới, có chiều dài gần gấp đôi chiều dài sân bóng đá, có thể mang theo tới 16 quả tên lửa đạn đạo lớp Bulava, mỗi quả được trang bị 10 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập và có tầm bắn 8.000km.

Các chuyên gia Nga từng nói tàu ngầm lớp Borey là loại tàu ngầm tấn công uy lực nhất thế giới.