Tàu đột kích đổ bộ cực nhanh U700 của hải quân Phần Lan

ANTĐ - Tàu đột kích đổ bộ U700 là một loại tàu mặt nước cao tốc, chuyên dùng để thực hiện nhiệm vụ ở các khu vực duyên hải với tính năng chủ yếu là vận tải và đổ bộ lực lượng tấn công lên bờ. Nhưng với thiết kế theo kiểu các modul tàu tấn công, nó được rất nhiều nước ưa thích và lắp đặt vũ khí để thực hiện thêm nhiệm vụ tác chiến.

Bộ Quốc phòng Phần Lan đã chính thức lựa chọn trao gói thầu đóng mới 12 tàu đột kích đổ bộ U700 trị giá 44,56 triệu USD nhà máy đóng tàu Marine Alutech Oy Ab, thời hạn bàn giao tàu bắt đầu từ năm 2014 và kết thúc năm 2016 với điều khoản đi kèm là có thể lựa chọn thêm các hạng mục.

Marine Alutech Oy Ab là bạn hàng lâu năm của Bộ Quốc phòng Phần Lan, chuyên sản xuất tàu thuyền cỡ nhỏ và tàu đệm khí cao tốc.

U700 có chiều dài 19m, rộng 15m, vận tốc tối đa 42 hải lý/h, trên tàu lắp đặt hệ thống cảm biến và radar dẫn đường hiện đại. Nó có thể chở được 32 người, trong đó có 25 chỗ ngồi cho nhân viên với đầy đủ trang bị.

Tàu đổ bộ tấn công U700 cũng được hải quân Na Uy lựa chọn 

Loại tàu này có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài vì trên tàu có đầy đủ các công trình sinh hoạt như: vệ sinh, điều hòa nhiệt độ 2 chiều, nhà bếp và kho chứa đạn dược, vũ khí, thiết bị.

Vỏ tàu từ phần thân cho đến tầng thượng được bọc thép kín, có khả năng chống đạn, khi đóng kín sử dụng hệ thống lọc thẩm thấu để phòng chống chất độc hóa, sinh, hạt nhân.  

Tàu đột kích đổ bộ U700 là một loại tàu mặt nước cao tốc, chuyên dùng để thực hiện nhiệm vụ ở các khu vực duyên hải với tính năng chủ yếu là vận tải và đổ bộ lực lượng tấn công lên bờ. Nhưng với thiết kế theo kiểu các modul tàu tấn công, nó được rất nhiều nước ưa thích và lắp đặt vũ khí để thực hiện thêm nhiệm vụ tác chiến.