Phương Tây trừng phạt, Nga đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc

ANTĐ - Đối mặt với lệnh trừng phạt ngày một gia tăng từ Mỹ và các nước đồng minh về vấn đề Ukraine và Crimea, Nga đang chuyển trọng tâm hợp tác sang Trung Quốc, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế và quân sự.

Thủ tướng Nga Medvedev vừa tuyên bố: “Hợp tác phát triển kinh tế với các quốc gia trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương, đặc biệt là Trung Quốc là ưu tiên lựa chọn số một của Nga hiện nay”.

Ông cho biết thêm, việc Nga tăng cường hợp tác với Trung Quốc và khu vực châu Á- Thái Bình Dương không phải là biện pháp tạm thời, trong bối cảnh Washington và EU đang gia tăng bao vây, cấm vận Moscow mà nó xuất phát từ lợi ích của Nga tại khu vực này.

Hiện nay, Châu Á- Thái Bình Dương là một khu vực phát triển năng động nhất trên thế giới và sẽ tiếp tục đà phát triển trong tương lai, vì vậy ngay trong thời điểm này Nga cần xem xét đến chính sách ngoại giao và kinh tế đối ngoại với Trung Quốc cũng như các nước thuộc khu vực.

Tại phiên họp nội các, Phó thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich cho hay, Nga đang tiến hành đàm phán với Trung Quốc về hợp tác mở rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm dầu khí, khí đốt, năng lượng hạt nhân, điện, than đá…

Đồng thời ông cũng nhấn mạnh, tiềm lực hợp tác giữa hai nước là vô cùng lớn, vì vậy Bắc Kinh và Moscow sẽ đẩy mạnh hơn nữa các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là dầu khí để tránh tình trạng đầu tư một trọng điểm sẽ gây rủi ro trong tình huống có trục trặc về hợp tác.

Theo ông Arkady Dvorkovich, tiềm năng xuất khẩu điện và than đá của Nga rất lớn, đủ cung cấp cho Trung Quốc gấp ba, bốn lần so với hiện tại, hai bên hiện đang tiến hành thảo luận các vấn đề có liên quan.

Ông còn cho biết thêm, đàm phán trong lĩnh vực khí đốt giữa hai nước đã đi đến hồi kết, nhiều khả năng hợp đồng về khí đốt này sẽ được ký kết trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của tổng thống Nga Putin vào tháng 5 tới.

Chiến hạm Trung Quốc trong 1 cuộc diễn tập chung với Nga

Mới đây, tham dự hội nghị diễn đàn châu Á Bắc Ngao tổ chức tại Hải Nam, Trung Quốc, ông Arkady Dvorkovich đã “tranh thủ” thực hiện một cuộc gặp bên lề với các nhà lãnh đạo ủy ban hợp tác năng lượng Trung- Nga.

Phó thủ tướng Nga cũng đã bày tỏ quan điểm, Moscow muốn tăng cường phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Nga-Trung lên một tầm cao mới, phát huy hơn nữa tiềm lực và ưu thế của hai nước, mở rộng hơn nữa hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực về năng lượng và quốc phòng.

Mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước Trung-Nga được thể hiện rõ nhất, khi mới đây, tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận bán hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất S-400 “Triumph” cho Trung Quốc, với số lượng đủ trang bị cho 2- 4 tiểu đoàn.

Hợp đồng này đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên sở hữu hệ thống tên lửa phòng thủ siêu hạng, có khả năng hạ thủ các mục tiêu bay xa tới 400km của Nga. Nhiều khả năng hợp đồng cung cấp tên lửa S-400 “Triumph” sẽ bắt đầu triển khai vào năm 2016.

Cũng trong khoảng thời gian tình hình Ukraine đang khủng hoảng, Nga cũng đã đồng ý xuất khẩu máy bay chiến đấu đa năng mới nhất, thuộc thế hệ 4++ Su-35 Flanker-E cho Trung Quốc. Hợp đồng mua sắm loại chiến đấu cơ hiện đại nhất dòng Su Flanker, với số lượng 12-24 chiếc có thể sẽ được ký kết ngay trong năm nay.

Bên cạnh đó là các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực quân sự, theo kế hoạch Nga và Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung mang tên “Hợp tác trên biển 2014” (Naval Interaction-2014), dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm nay tại khu vực phía Bắc biển Hoa Đông, Trung Quốc.

Tiếp đó là cuộc tập trận chung chống khủng bố mang tên “Sứ mệnh hòa bình-2014” (Peace Mission-2014) tổ chức tại Trung Quốc, với mục đích nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước, nâng cao sức mạnh chiến đấu cho lực lượng quân đội hai nước.

Tuy những cuộc tập trận này đều nằm trong khuôn khổ hợp tác lâu dài và được tổ chức thường niên nhưng trong bối cảnh Mỹ đang hợp sức cùng với đồng minh bao vây, cấm vận Nga về vấn đề Ukraine và Crimea, rất có thể nó sẽ là những cơ hội khiến Moscow và Bắc Kinh xích lại gần nhau hơn.