Những hình ảnh Mỹ-Ukraine tố đặc nhiệm Nga hoạt động bí mật Ukaine

ANTĐ - Một loạt các hình ảnh của những người đàn ông cầm súng trong trang phục của lính vũ trang liệu có phải là minh chứng cho thấy lực lượng quân đội Nga đang hoạt động bí mật ở miền đông Ukraine? 

Hình ảnh Mỹ cáo buộc một binh lính Nga hoạt động tại Gruzia năm 2008 và ở Kramatorsk, Sloviansk hiện nay

Khi tìm thấy những hình ảnh trong hồ sơ thu được vào thứ hai của CNN, giới quan chức Ukraina cho rằng đây những hình ảnh của "nhóm trinh sát phá hoại" Nga đang hành động ở các thị trấn của Ukraina: “các hình ảnh này đã chứng minh các hoạt động có tổ chức của Nga trong khu vực”.

CNN không thể xác nhận một cách chính xác thời điểm của các hình ảnh, một số trong đó đã được công bố lần đầu tiên trên tờ The New York Times. Hồ sơ cho thấy những gì các quan chức Ukraina nói là những hình ảnh của các tay súng được trang bị tốt ở miền đông Ukraine. Họ trông giống hình ảnh của lực lượng quân đội Nga thực hiện trong Crimea, hay trong suốt cuộc tranh đấu của Nga ở Georgia.

Tuần trước, các quan chức an ninh Ukraina cho biết, họ đã bắt giữ một sĩ quan quân đội Nga và một người phụ nữ được cho là một nhân viên tình báo của Nga.

Trong khi Moscow bác bỏ vai trò của Nga trong việc tham gia tiếp quản tòa nhà chính phủ ở miền đông Ukraine, cũng như các hành vi của các tay súng đeo mặt nạ, thì chính quyền Obama chấp nhận và tin rằng những cáo buộc của giới quan chức Ukraina là hoàn toàn có cơ sở, điều này chứng tỏ các lực lượng của Nga có mặt ở miền đông Ukraina để thực hiện kích động một cuộc đối đầu quân sự.

Thông qua các bức ảnh, các nhà lãnh đạo phương Tây cũng tuyên bố sự tham gia của Nga vào Ukraine. Tuần trước, tướng chỉ huy NATO Philip Breedlove đã viết trên blog của liên minh rằng các cuộc nổi dậy mà các nhóm ủng hộ Nga thực hiện đã được Moscow lên kế hoạch và tổ chức.

Ukraine cung cấp các bức ảnh cho các quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu và cho biết những bức ảnh này được chụp bởi phóng viên Elise Labott của CNN. Một hình ảnh cho thấy một tay súng với một bộ râu dài trong một cuộc tấn công vào một đồn cảnh sát ở Kramatorsk, người này xuất hiện như một thành viên lực lượng đặc biệt của Nga trong cuộc chiến tại Georgia.

Natacha Rajakovic, phó phát ngôn viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, đã từ chối bình luận về những hình ảnh và trả lời các câu hỏi đề cập đến chính quyền Ukraine. Trong khi, Ukraine cho rằng sự tham gia của Nga ở phía đông là có thật.

CNN cho biết các nhóm vũ trang trong trang phục màu xanh lá cây cũng đã xuất hiện ở các thị trấn như Slaviansk và Kramatorsk. Một vài người cho rằng, họ đang trong cuộc chiến ở Crimea, nhưng CNN đã không nhìn thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy những người đàn ông này đang hoạt động theo lệnh của điện Kremlin.

Thị trưởng thành phố Slaviansk, một cựu quân nhân đưa ra lời giải thích rất đơn giản bằng việc gọi kêu gọi các đồng đội cũ của mình: "Khi tôi kêu gọi bạn bè tôi, thực tế tất cả đều là cựu quân nhân, họ đến để giải cứu chúng tôi không chỉ từ Nga mà còn từ Belarus, Kazakhstan và Moldova”. Nhưng vào hôm thứ Hai, ông nhấn mạnh không có binh sĩ Nga hoạt động trong thị trấn của mình.

Trong khi Moscow bác bỏ vai trò của Nga trong việc tham gia tiếp quản tòa nhà chính phủ ở miền đông Ukraine, cũng như các hành vi của các tay súng đeo mặt nạ, thì chính quyền Obama chấp nhận và tin rằng những cáo buộc của giới quan chức Ukraine là hoàn toàn có cơ sở, điều này chứng tỏ các lực lượng của Nga có mặt ở miền đông Ukraine để thực hiện kích động một cuộc đối đầu quân sự.

Thông qua các bức ảnh, các nhà lãnh đạo phương Tây cũng tuyên bố sự tham gia của Nga vào Ukraine. Tuần trước, tướng chỉ huy NATO Philip Breedlove đã viết trên blog của liên minh rằng, các cuộc nổi dậy mà các nhóm ủng hộ Nga thực hiện đã được Moscow lên kế hoạch và tổ chức.