Nhật lo lắng khi máy bay Nga liên tục áp sát không phận

ANTĐ - Ngày 20-4, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã bày tỏ quan ngại về việc các máy bay quân sự của Nga đã bay gần các đảo của Nhật Bản với tần suất dày đặc trong những ngày gần đây.

Hãng thông tấn Kyodo trích dẫn nguyên vẹn câu nói của ông Onodera cho rằng, động thái của Nga là “bất thường và thậm chí là chưa từng thấy, ngay cả trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh”. Ông cho biết, Nhật Bản sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ các máy bay của Nga.

Theo ông Onodera, ý đồ của Moscow là không rõ ràng và Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang phân tích động cơ này. Ông cho biết các quan chức quốc phòng nước này ở Nga đang tiến hành xác minh, nhưng ông chưa nhận được bất kỳ báo cáo này từ các quan chức này.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trong 7 ngày liên tục, lực lượng phòng không nước này đã phải triển khai các máy bay chiến đấu sau khi phát hiện các máy bay quân sự của Nga bay dọc theo quần đảo Nhật Bản.

Hôm 18-4, Tokyo đã phát hiện một biên đội 6 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga bay theo đội hình từng đôi một, áp sát vào không phận nước mình.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga

Trong đó, 2 chiếc bay quanh quần đảo Okinawa, sau đó bay về phía bắc dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản. Những chiếc còn lại bay trên biển Nhật Bản (phía tây nước này), nhưng không có máy bay Nga nào xâm phạm không phận Nhật Bản.

Trong vòng một tuần qua, ngày nào quân đội Nhật Bản cũng phát hiện máy bay quân sự Nga bay gần lãnh thổ của họ.

Hôm chủ nhật (13-4), xuất hiện chỉ 1 chiếc, ngày 14-4 có tới 4 chiếc, đến ngày 15-4 tăng lên tới 6 chiếc, ngày 16-4 giảm xuống còn 2 chiếc và ngày 17-4 có 5 chiếc.

Tất cả số máy bay quân sự Nga bị Nhật Bản phát hiện đều là máy bay ném bom Tu-95 hoặc máy bay trinh sát Ilyushin Il-20.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, kể từ tháng 4-2013 đến tháng 3-2014, họ đã triển khai 359 lượt chiếc máy bay quân sự lên chặn máy bay Nga, tăng khoảng 110 lần so với năm trước đó.